Thứ sáu, 26/04/2024 16:21 (GMT+7)

Fansipan cây cối bất ngờ... đóng băng

MTĐT -  Thứ ba, 31/10/2017 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay, nhiệt độ trên đỉnh núi Fansipan (Lào Cai) đã xuống 0 độ C, nhiều nước đọng trên cây cối bất ngờ đóng băng.

Vào lúc 7 giờ sáng 31/10, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước.

Du khách tham quan đỉnh núi Fansipan - nơi có độ cao 3.143 m so với mực nước biển - bất ngờ khi thấy cây cỏ bao phủ một lớp băng giá trong suốt.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực, cho biết sáng sớm nay, nhiệt độ ở Sa Pa thấp nhất khoảng 8,4 độ C.

"Trên đỉnh Fansipan, chúng tôi không có trạm đo chính xác. Song, để xuất hiện hiện tượng băng giá như vậy, nhiệt độ phải dưới 0 độ C", ông Hải nhận định.

Thành phố Lào Cai giảm đến 17,8 độ C, Thố Ràng (Bảo Yên) rét hơn 16,5 độ C, vùng núi Bắc Hà rét hại 11 độ C, thị trấn Sa Pa rét nhất 8,3 độ C.

Sáng nay nhiệt độ tại Sapa xuống 8 độ C

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa, hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương) năm nay, thời tiết cực đoan còn diễn biến khó lường.

Việc xảy ra những hiện tượng hiếm gặp sẽ ngày càng nhiều hơn trong điều kiện khí hậu đang thay đổi từng năm do tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên.

Hiện tượng băng giá ở trên các cành cây

Những bông hoa rừng được phủ một lớp băng giá

TRANG TRIỆU

Bạn đang đọc bài viết Fansipan cây cối bất ngờ... đóng băng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới