Thứ sáu, 26/04/2024 10:51 (GMT+7)

Hàng ngàn tấn cá chết trên sông La Ngà là do thiên tai

MTĐT -  Thứ ba, 05/06/2018 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến vụ hàng nghìn tấn cá bè chết bất thường trên sông La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết là do thiên tai chứ không phải do nhà máy xả thải.

Chiều tối 4/6, trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có kết quả điều tra nguyên nhân cá chết. Theo đó, nguyên nhân được xác định là do thiên tai, không phải do nhà máy xả thải gây ô nhiễm dẫn đến cá chết.

Cụ thể, theo ông Chánh, trong ngày 20/5 trời đổ một trận mưa lớn cuốn theo nhiều tạp chất, rác thải trên mặt đất xuống sông và đổ về hạ nguồn. Đồng thời lúc này mực nước tại khu vực nuôi cá (ở hạ nguồn) đang thấp, khiến lượng ô xy trong nước bị thiếu hụt, gây ra tình trạng cá chết. Hiện tỉnh đang lên phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại.

Như Môi trường và Đô thị VN đã đưa tin trước đó, vào khoảng 0h, ngày 21/5 khi đi kiểm tra lồng nuôi ông phát hiện cá lăng, cá chép và cá leo nổi lờ đờ trên mặt nước.

Theo người dân, gần như toàn bộ số cá nuôi của các hộ dân tại khu vực gần cầu La Ngà đã bị chết hàng loạt. Sự việc xảy ra vào nửa đêm và cá chết quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Hàng ngàn tấn cá chết bất thường, nhiều hộ dân lâm vào cảnh trắng tay. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai đã cử đoàn của Chi cục thủy sản tỉnh Đồng Nai xuống phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, thống kê thiệt hại và tìm nguyên nhân khiến cá chết bất thường.

Theo báo cáo nhanh của Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, kết quả kiểm tra tại chỗ mẫu nước tại sông La Ngà cho thấy nồng độ NH4, NO2 vượt giới hạn cho phép nhiều lần.

Cụ thể, hàm lượng NH4 vượt mức giới hạn cho phép của cá nuôi 5,6 - 11 lần, hàm lượng NO2 vượt giới hạn cho phép 10-20 lần (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt thì NH4 < 0,9 mg/lít; NO2=0,05mg/lít).

Kết quả kiểm tra tại chỗ ở các điểm cho thấy hàm lượng oxy hòa tan (DO) đều thấp, dao động trong khoảng 2,6 - 3,2 mg/lít (hàm lượng DO tối ưu khuyến cáo cho đối tượng nuôi từ 4 mg/lít trở lên).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hàng ngàn tấn cá chết trên sông La Ngà là do thiên tai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.