Thứ hai, 29/04/2024 00:45 (GMT+7)

Nam Bộ sẽ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng mới từ ngày 21/2

Ngọc Bùi -  Thứ tư, 20/02/2019 15:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kể từ ngày 21/2 trở đi, Nam Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 36 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện TP.HCM đang phải chịu đợt nắng nóng kéo dài với mức nhiệt trung bình từ 35 - 36 độ C. Trong ngày hôm nay (20/2) nhiệt độ duy trì ở mức từ 34 - 35 độ C.

Tuy nhiên, kể từ ngày 21/2 trở đi, Nam Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng mới với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 36 độ C. Với kiểu thời tiết nắng nóng như hiện nay sẽ khiến con người có cảm giác bị oi bức và khó chịu.

Ảnh minh họa.

Từ tháng 3 đến tháng 5 các tỉnh Nam Bộ có thể sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ lên đến 37 - 38 độ C, thậm chí còn cao hơn. 

Thời tiết nắng nóng khiến chỉ số tia UV (cực tím) tăng cao và duy trì ở mức cao, từ 8 - 10 (cao nhất là 12) sẽ gây hại cho da và mắt. Trường hợp để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài có thể bị phỏng, thậm chí là ung thư da.  
Tia UV đạt chỉ số cao nhất vào buổi trưa. Do đó, khi đi làm và ra đường, người dân cần phải trang bị cho mình bao tay, mắt kính, áo khoác, khẩu trang và thoa kem chống nắng,... để tránh những tác hại xấu ảnh hưởng đến sức khỏe do thời tiết nắng nóng gây ra.
Bạn đang đọc bài viết Nam Bộ sẽ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng mới từ ngày 21/2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.