Thứ sáu, 26/04/2024 07:09 (GMT+7)

Người dân Trung Quốc ‘hóa băng’ trong đợt rét cực độ

MTĐT -  Thứ bảy, 08/12/2018 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Miền Bắc Trung Quốc đang trải một đợt rét thấu xương khi nhiệt độ đo được tại tỉnh Hắc Long Giang trong tuần này xuống còn -41 độ C.

Hắc Long Giang đã được trong tình trạng báo động vàng cam, mức cảnh báo cao thứ hai ở Trung Quốc, từ ngày 3 – 5/12 do tình trạng thời tiết nguy hiểm.

Người dân ở Hulunbuir thích thú khoe ảnh mái tóc, lông mày và lông mi đóng băng. Ảnh: Getty Images.

Theo trang tin địa phương ecns.cn, các khu vực thuộc tỉnh Hà Bắc được đặt báo động xanh lam.

Người dân sống ở thành phố Hulunbuir thuộc vùng Nội Mông đến thành phố Mohe ở cực bắc Trung Quốc đã chụp hình ghi lại khoảng khắc lông mi, lông mày và tóc của họ đóng băng. Du khách ở miền Nam ấm áp đã đổ về miền Bắc để chiêm ngưỡng hiện tượng tuyết phủ trắng và trải nghiệm cái lạnh thấu xương.

Ngày 5/12, nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Mohe thuộc tỉnh Hắc Long Giang là -41 độ C, người dẫn phải mặc nhiều lớp quần áo ấm. Ảnh: Getty Images.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, cái lạnh cực độ đã kéo theo sương mù làm tầm nhìn giảm còn chưa đầy 100 mét ở Mohe.

Theo các dự báo thời tiết, đợt rét cực độ ở phía Bắc Trung Quốc sẽ kéo dài đến hết ngày 7/12 và có thể tác động xấu đến hoạt động giao thông, sản xuất nông nghiệp trong khu vực. 

Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Ảnh: Getty Images.

Tuyết phủ trắng thành phố Mohe City. Ảnh: Getty Images.

Theo báo Tin tức

Bạn đang đọc bài viết Người dân Trung Quốc ‘hóa băng’ trong đợt rét cực độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.