Thứ bảy, 27/04/2024 14:32 (GMT+7)

Nhà máy nước Thủ Đức: Hơn nửa thế kỷ vượt qua thách thức, phát triển bền vững

Nguyễn Vinh -  Thứ năm, 14/12/2023 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà máy nước Thủ Đức, đơn vị sản xuất trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) vừa kỷ niệm 57 năm thành lập,  khoảng thời gian ấn tượng và đủ dài để chứng minh cho sự vượt qua mọi thách thức và phát triển bền vững của Nhà máy.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động (12/12/1966 - 12/12/2023), Nhà máy nước Thủ Đức không chỉ là nguồn cung cấp nước lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, nỗ lực và sự đoàn kết của tất cả cán bộ công nhân viên.

tm-img-alt
Không chỉ là nguồn cung nước lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà máy nước Thủ Đức còn luôn đổi mới và phát triển

Nhà máy nước Thủ Đức có nhiệm vụ khai thác nguồn nước từ sông Đồng Nai, xử lý thành nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò đầu tàu của ngành cấp nước Thành phố, Nhà máy luôn đảm bảo hoạt động ổn định, tin cậy và giữ vững vai trò trung tâm điều tiết cho toàn hệ thống cấp nước SAWACO.

Không chỉ là nguồn cung nước lớn, Nhà máy nước Thủ Đức còn luôn đổi mới và phát triển. Vượt qua những thăng trầm khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên đã không ngừng phấn đấu, đổi mới, và trưởng thành trong từng giai đoạn.

Với hơn nửa thế kỷ hoạt động không ngừng nghỉ, Tập thể cán bộ công nhân viên Nhà máy nước Thủ tự hào về những thành tựu lớn lao mà nhà máy đã đạt được trong phát triển sản xuất, đảm bảo cung cấp nước an toàn và liên tục phục vụ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhìn về phía trước, Nhà máy nước Thủ Đức sẽ tiếp tục phát triển, đổi mới, đáp ứng mọi thách thức, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bạn đang đọc bài viết Nhà máy nước Thủ Đức: Hơn nửa thế kỷ vượt qua thách thức, phát triển bền vững. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề