Thứ sáu, 26/04/2024 12:43 (GMT+7)

Những ý kiến trái chiều từ việc 'khoác áo mới' cho bốt điện đón Tết

Trang Triệu - Triệu Hồ -  Thứ hai, 05/02/2018 20:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những bot điện cũ kỹ, nham nhở, xung quanh dán kín tờ rơi là hình ảnh quen thuộc rất dễ bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Giờ đây được khoác lên mình chiếc áo mới đẹp và lạ

Những bot điện cũ kỹ, nham nhở, xung quanh dán kín tờ rơi là hình ảnh quen thuộc rất dễ bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Thế nhưng, gần đây những bot điện đầu đường Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh lại có một diện mạo mới, khiến người dân đi qua đều phải ngỡ ngàng.

Diện mạo mới cho những bot điện đầu đường Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh, khiến người dân đi qua đều phải ngỡ ngàng. Đây cũng là đoạn đường thí điểm vẽ tranh trên bot điện đầu tiên.

Không còn là những bot điện "xấu xí", dán đầy tờ rơi, thay vào đó là những bot điện với hình ảnh hoa lá sinh động, bắt mắt

Ý tưởng vẽ tranh lên các lớp vở bot điện của nhóm các bạn trẻ  Hà Nội

Thiên nhiên, hoa lá là chủ đề được nhóm các bạn trẻ lựa chọn để vẽ trên bot điện

Những bot điện trên đường Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh trở nên đẹp mắt hơn nhờ những hình vẽ

Đội tình nguyện sử dụng những màu vẽ không gây độc hại với môi trường để vẽ lên bốt điện

Những chiếc bot điện "xấu xí" nay đã trở thành những bức tranh nghệ thuật

Đoạn đường Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh trở nên sáng đẹp hơn nhờ những bức tranh sống động trên các bot điện

Vẽ tranh lên vỏ các bot điện, theo nhóm các bạn trẻ thực hiện nhằm hạn chế tình trạng bôi bẩn, dán tờ rơi, quảng cáo một cách bừa bãi

Không chỉ vậy, những bot điện sống động, đẹp mắt này còn góp phần thay đổi mỹ quan đường phố.

Trên đường phố còn rất nhiều những bot điện bị bôi bẩn, bao quanh là tờ rơi. Chính vì vậy nên nhân rộng ý tưởng này trên nhiều tuyến phố.

Dự kiện sắp tới việc vẽ tranh lên bốt điện cũ sẽ tiếp tục được thực hiện trên một số tuyến phố khác như Tràng Tiền, Ngô Quyền, Hàng Khay...

Xung quanh việc vẽ tranh trên các vỏ bốt điện có nhiều ý kiến trái chiều. Chị Vân Anh một người dân ở Hoàn Kiếm chia sẻ: "Tôi rất ủng hộ việc làm này. Trước đây nhìn nham nhở và bẩn sau khi được trang trí lên nhìn khác hẳn, tôi thấy đây là một ý tưởng hay, nên thực hiện trên nhiều tuyến phố hơn nữa".

Trong khi đó, anh Tuấn (Ba Đình, Hà Nội) lại tỏ ra lo lắng: "Vẽ tranh lên bốt điện cũng là một ý tưởng khá hay nhưng liệu có an toàn không? Trên bot điện có ghi "có điện, nguy hiểm cấm lại gần" nhưng chính vì đẹp và bắt mắt người qua đường lại dễ tò mò nên tôi lo sẽ gây nguy hiểm cho mọi người".

Để giải đáp những thắc mắc của người dân về việc vẽ tranh trên các bot điện, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Chúng tôi sẽ không cho vẽ đè lên các biển cảnh báo về an toàn điện. Ở các tủ điện, bốt điện có hệ thống tiếp địa, không lo vấn đề gì.

Bạn đang đọc bài viết Những ý kiến trái chiều từ việc 'khoác áo mới' cho bốt điện đón Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.