Thứ bảy, 27/04/2024 17:34 (GMT+7)

Nỗ lực ổn định hệ thống điện lưới quốc gia tại Cuba

MTĐT -  Thứ sáu, 22/03/2024 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng mất điện kéo dài thường xuyên xảy ra đè nặng lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của người dân Cuba.

Ngày 21/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) Roberto Morales Ojeda ghi nhận những nỗ lực của tập thể ngành điện, những người đã kiên trì, nghiêm túc và quyết tâm giải quyết hiện trạng thiếu hụt sản lượng điện nghiêm trọng.

Trước đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng khẳng định luôn sẵn sàng duy trì đối thoại hòa bình với người dân và kêu gọi đoàn kết, sáng tạo để khắc phục hoàn cảnh.

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy cho biết nước này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng và dịch vụ điện bị gián đoạn gần như trên cả nước sau một sự cố đêm 15/3.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Theo quan chức này, nhiều khu vực trên cả nước bị mất điện gần như cả ngày, trong khi nhà máy nhiệt điện Antonio Güiteras đang tạm dừng hoạt động để bảo trì và Cuba tiếp tục gặp khó khăn tài chính trong việc mua nhiên liệu từ nước ngoài để sản xuất điện.

Tình trạng mất điện kéo dài thường xuyên xảy ra đè nặng lên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của người dân Cuba.

Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào dầu để sản xuất năng lượng. Các nhà máy nhiệt điện đóng góp tới 2/3 sản lượng điện cho đất nước.

Chính phủ Cuba mong muốn giảm sự phụ thuộc này và đặt mục tiêu nâng mức đóng góp của năng lượng tái tạo cho lưới điện quốc gia lên 37% vào năm 2030.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nỗ lực ổn định hệ thống điện lưới quốc gia tại Cuba. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề