Thứ hai, 29/04/2024 00:59 (GMT+7)

Ô nhiễm từ tình trạng tập kết trái phép tro xỉ của nhà máy nhiệt điện

MTĐT -  Thứ tư, 28/02/2024 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không chỉ xâm chiếm đất nông nghiệp, hoạt động bốc dỡ tiêu thụ tro xỉ tại nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ô nhiễm từ tình trạng tập kết trái phép tro xỉ của nhà máy nhiệt điện - Ảnh 1.

Chiếc xe chở tro bay xỉ đáy được ghi lại tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương. Vì không vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng nên những chiếc xe chất đầy tro xỉ thải này lại trở thành nguồn phát tán bụi.

Theo phản ánh của người dân, thay vì đưa tro xỉ về bãi tập kết của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương (thuộc địa bàn xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn) để xử lý, nhiều tháng nay, tro xỉ ra lò đến đâu được vận chuyển ra bên ngoài đến đó rồi tập kết trái phép tại nhiều vị trí khác nhau.

Khu đất vốn là đất nông nghiệp của địa phương nhưng nay đã mọc lên một bãi chứa tro xỉ với diện tích lên đến hàng ngàn m2. Không chỉ xâm chiếm đất nông nghiệp, tro xỉ của nhà máy còn đưa ra tập kết với số lượng lớn tại 2 vị trí dưới chân cầu Mây, xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn rồi được máy xúc chuyển xuống tàu để tiêu thụ. Hoạt động này diễn ra một cách công khai nhưng dường như lại vô hình đối với cơ quan chức năng tại địa phương.

Ô nhiễm từ tình trạng tập kết trái phép tro xỉ của nhà máy nhiệt điện - Ảnh 2.
Ô nhiễm từ tình trạng tập kết trái phép tro xỉ của nhà máy nhiệt điện - Ảnh 3.

Bãi chứa tro xỉ với diện tích lên đến hàng ngàn m2.

Ô nhiễm từ tình trạng tập kết trái phép tro xỉ của nhà máy nhiệt điện - Ảnh 4.

Tro xỉ của nhà máy còn đưa ra tập kết tại 2 vị trí dưới chân cầu Mây, xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn.

Thậm chí, do lượng tro xỉ phát sinh mỗi ngày rất lớn, từ khoảng 5.000 - 7.000 tấn nên khu vực cảng dầu cạnh nhà máy cũng được trưng dụng thành điểm tập kết tro xỉ trái phép. Dù ở bên kia sông nhưng hoạt động bốc dỡ tiêu thụ tro bay xỉ đáy lại khiến người dân ở phía bên này hứng chịu.

Ô nhiễm từ tình trạng tập kết trái phép tro xỉ của nhà máy nhiệt điện - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, phía nhà máy nhiệt điện đã xây dựng hệ thống băng tải khép kín để tập kết tro xỉ về khu vực bãi xử lý trước khi đưa đi tiêu thụ. Vị trí tập kết này cách xa khu dân cư, được thiết kế hệ thống chống thấm, phun dập bụi nhằm hạn chế ảnh hưởng tới môi trường… Thế nhưng một nghịch lý khó hiểu lại xảy ra khi mà có cũng như không vì nhà máy không mặn mà trong việc đưa xỉ thải ra đây.

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm từ tình trạng tập kết trái phép tro xỉ của nhà máy nhiệt điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo VTV

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.