Chủ nhật, 05/05/2024 16:35 (GMT+7)

Ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Hạnh Vân -  Thứ sáu, 18/11/2022 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), 44/46 đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Đoàn Anh Dũng giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 18/11/2022, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 11 (họp chuyên đề) để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn chức danh chủ chốt do HĐND tỉnh bầu.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã đọc tờ trình giới thiệu ông Đoàn Anh Dũng ,Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 để HĐND tỉnh Bình Thuận xem xét, bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

tm-img-alt
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tặng hoa tân Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng

Kết quả bỏ phiếu, có 44/46 đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI có mặt tại kỳ họp đã đồng ý ông Đoàn Anh Dũng giữ chức danh chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng nhận thức sâu sắc đây là vinh dự, trách nhiệm lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bình Thuận  đã tin cậy giao phó. Với trọng trách được giao, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng hứa sẽ cùng tập thể UBND tỉnh Bình Thuận gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả của tỉnh đã phấn đấu đạt được sau 30 năm tái lập tỉnh; quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quan tâm đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo ở các cấp, các ngành, đồng thời tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bình Thuận.

Ông Đoàn Anh Dũng, sinh năm 1977, quê xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ Thạc sỹ Luật, cử nhân Kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác:

Từ tháng 10/1999 : Nhân viên phòng Kinh doanh, Công ty Dịch vụ Vận tải Giao nhận Hàng hóa Hà Nội.

Từ tháng 7/2002: Chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ, Bưu điện tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 6/2005: Chuyên viên, sau đó là Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Nghệ An; Bí thư Chi đoàn cơ quan.

Từ tháng 6/2006: Chuyển về công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, qua các vị trí: Kiểm tra viên Vụ Tổ chức Cán bộ, kiêm nhiệm Thường trực Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn cơ quan; Kiểm tra viên, Phó Trưởng phòng Thư ký, Trưởng phòng Thư ký thuộc Vụ tổng hợp; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Từ tháng 4/2016: Phó Vụ trưởng - Thư ký ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 6/2018: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng - Thư ký ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 2/2021 đến nay: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 11/11/2022, Ban Bí thư quyết định cho thôi giữ chức vụ ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đối với ông để luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Bạn đang đọc bài viết Ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh
Toà án Nhân dân Tối cao vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh thay cho ông Nguyễn Duy Hữu nghỉ hưu theo chế độ.
Chiến thắng Ðiện Biên Phủ: Bài học về phát huy nội lực
Với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đã kết triệu người Việt Nam như một, tạo nên sức mạnh của một dân tộc hiệp lực đồng tâm, chung sức đánh đuổi thực dân Pháp.

Tin mới