Thứ sáu, 26/04/2024 07:10 (GMT+7)

Bất chấp 'lệnh cấm', bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên hoạt động

Bình Dương -  Thứ ba, 26/06/2018 18:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Điểm tập kết vật liệu xây dựng (cát) trái phép gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT trên địa bàn phường Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp chính quyền.

Trước đó, các điểm tập kết cát trái phép thuộc tổ 9, phường Hòa Quý đã bị xử phạt vi phạm hành chính và phải di dời địa điểm tập kết, nhưng đến nay các điểm tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT lại tiếp tục tái diễn trên địa bạn phường Hòa Quý.

Trên đường (Võ Chí Công, tổ 20, phường Hòa Quý) đang tái diễn tình trạng các điểm tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT.

Mặc dù UBND phường Hòa Quý yêu cầu tạm dừng nhưng Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Mai Vũ vẫn ngang nhiên hoạt động.

Cụ thể, có 2 bãi tập kết là Công ty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam (Giám đốc là ông Huỳnh Vũ Quốc, trú tại khối Viên Trung, phường Điện Ngọc, H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Mai Vũ (Giám đốc là ông Nguyễn Thân Trọng Hùng, trú tại Điện An, Điện bàn, Quảng Nam).

Văn bản yêu cầu tạm dừng việc tập kết cát của hai Công ty Mai Vũ và Huỳnh Gia Quảng Nam.

Được biết, 2 điểm tập kết này trước đây tập kết tại tổ 9 phường Hòa Quý, sau khi bị UBND quận Ngũ Hành Sơn xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu di dời ra khỏi địa bàn, nhưng sau đó đến ngày 20/5/2018 các điểm này lại di dời từ tổ 9 sang tổ 20 phường Hòa Quý và tiếp tục hoạt động trái phép.

Điều đáng nói là cho dù biết các điểm tập kết này hoạt động trái phép nhưng UBND phường Hòa Quý vẫn tạo điều kiện cho các đơn vị này mượn đất ngay sau UBND phường để làm điểm tập kết, và mỗi điểm tập kết cát này có hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn UBND phường Hòa Quý để làm quỹ.

Bãi tập kết cát trái phép của Công ty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp “lệnh cấm” của chính quyền.

Thông tin từ UBND phường Hòa Quý cho biết: Vào ngày 19/6/2018 UBND phường Hòa Quý đã có buổi làm việc với đại diện của hai Công ty Mai vũ và Hùnh Gia Quảng Nam, UBND phường Hòa Quý đã có văn bản yêu cầu hai điểm tập kết này tạm dừng việc tập kết VLXD (cát), yêu cầu hai Công ty phải đảm bảo thủ tục pháp lý, phương án bảo vệ môi trường, hóa đơn giá trị gia tăng về vật liệu xây dựng. Việc nhập xuất VLXD (cát) phải cân đối trong thời gian tiêu thụ.

Mặc dù, UBND phường Hòa Quý đã có văn bản yêu cầu tạm dừng việc tập kết VLXD (cát) vào ngày 19/6, nhưng đến ngày 24/6 theo ghi nhận của PV hai điểm tập kết trái phép này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp chính quyền.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Bất chấp 'lệnh cấm', bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên hoạt động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.