Thứ sáu, 26/04/2024 14:49 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/12/2018

MTĐT -  Thứ hai, 31/12/2018 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 31/12/2018.

Khởi tố và tạm giam thầy giáo dâm ô học sinh lớp 8 tại Gia Lai

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Trọng Đăng về hành vi dâm ô trẻ em.

Đối tượng Đăng là Tổng phụ trách đội của Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu. Hôm 19/12 vừa qua, Đăng đã có những hành vi xâm hại thân thể một em học sinh lớp 8 của trường.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Tạm giữ xe tải chở hơn ba nghìn chai rượu ngoại vi phạm

Trước đó, vào chiều tối 29/12, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với trạm tuần tra cảnh sát giao thông -  Công an tỉnh Vĩnh Long, tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 66S-2178 do tài xế Lư Thiếu Ngọc (sinh năm 1981 ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang vận chuyển hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 80 đoạn thuộc xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn rượu ngoại nhập lậu với hơn 3.000 chai gồm các loại như: Prosecco, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon…Ngoài ra, còn có 20 bao đậu xanh có xuất xứ từ Trung Quốc và ba kiện hàng gia vị. Tất cả các loại hàng hóa trên đều chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Theo tài xế xe, số hàng trên đang trên đường vận chuyển từ TP  HCMvề tiêu thụ tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) trong dịp Tết nguyên đán này.

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo hơn 7 tỷ đồng

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Tuyết (57 tuổi, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trần Huy, về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Theo cơ quan công an, Trương Thị Tuyết trong thời gian là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trần Huy (có trụ sở tại 59 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác thông qua rao bán công ty trên sau khi xin được giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bà Tuyết đã ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trần Huy cho 3 cá nhân và 1 công ty tư nhân với giá 6 tỷ đồng, không dừng lại ở đó, bị can Tuyết tiếp tục bán lô đất cho một số người khác. Tổng số tiền mà bà Tuyết chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Giữ rừng để mất hàng ngàn héc ta rừng

Nhiều ban quản lý (BQL) rừng ở Gia Lai được giao quản lý, bảo vệ hàng trăm ngàn héc ta rừng nhưng lại bất lực, để mất hàng ngàn héc ta rừng. Còn cơ quan chức năng quá chậm trong việc xử lý hậu quả theo quy định của pháp luật.

Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích rừng khá lớn với hơn 620.000 ha, được giao cho 36 đơn vị chủ rừng quản lý. Những năm qua, nhiều BQL rừng đã buông lỏng trong quản lý dẫn đến hàng ngàn héc ta rừng và đất rừng bị lấn chiếm.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Thanh tra tỉnh này tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại 10 đơn vị quản lý, bảo vệ rừng.

Dù chỉ mới thanh tra được 6 đơn vị nhưng đã phát hiện rất nhiều sai phạm, trong đó nghiêm trọng nhất là để mất rừng với diện tích khá lớn, lên đến hàng ngàn héc ta.

Điều tra làm rõ danh tính 2 "đinh tặc" trên đường phố Hà Nội

Ngày 30/12, tin từ Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, hai đối tượng “đinh tặc” đi xe máy rải đinh trên tỉnh lộ 427, trong video clip trên mạng xã hội vừa qua gây xôn xao dư luận đã đến Công an huyện Thường Tín trình diện.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên đi trên xe máy Wave màu trắng, BKS: 29Y5 – 513.16, không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên cầm lái đánh võng lạng lách, còn nam thanh niên ngồi sau nhiều lần cầm nắm đinh chạc ba rải trước đầu xe ô tô. Hình ảnh này đã được một tài xế ghi lại trên tỉnh lộ 427, đoạn từ xã Vân Tảo đi hướng cầu vượt Thường Tín (Hà Nội).

Sau khi đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội, Công an huyện Thường Tín đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định, hai đối tượng rải đinh là Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) và Lương Minh Hưng (SN 2002, trú tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín).

Ngày 30/12, hai “đinh tặc” Nguyễn Văn Cường và Lương Minh Hưng đã đến Công an huyện Thường Tín trình diện. Theo cơ quan công an, rất may hành vi rải đinh của Cường và Hưng chưa gây hậu quả cũng như chưa thiệt hại cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên đường. Về nhân thân, hai thanh niên này chưa có tiền án tiền sự.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.