Thứ sáu, 26/04/2024 09:21 (GMT+7)

Phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất

Bình Minh -  Thứ tư, 28/12/2022 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều tối 27-12, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ Phát động Giải Diên Hồng-Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban tổ chức Giải Diên Hồng chủ trì buổi lễ. Tham dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương; lãnh đạo các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Giải Diên Hồng sẽ được tổ chức hằng năm nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về Quốc hội và HĐND theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vai trò của HĐND, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Việc tổ chức Giải báo chí sẽ góp phần tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và HĐND.

Các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ nhất cần tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc chủ động, sáng tạo, tích cực đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan nhà nước kịp thời xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước; tuyên truyền về kết quả và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về các sự kiện nổi bật của Quốc hội từ năm 2021 đến tháng 4-2023; về ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội, trong đó có kỳ họp bất thường lần thứ nhất, lần thứ hai, Quốc hội khóa XV; về quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Cùng với đó là về kết quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tuyên truyền về những đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND; phản ánh về vị trí, vai trò, quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND; những đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, HĐND.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban tổ chức Giải Diên Hồng mong các nhà báo, phóng viên chú trọng việc phát hiện, đề xuất những cơ chế, chính sách, vấn đề mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó có nhiều bài viết nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong hoạt động của Quốc hội, HĐND.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ, biện pháp tổ chức thực hiện trong Đề án đã được phê duyệt, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức Giải; chú trọng công tác tuyên truyền nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí, cử tri và nhân dân. Việc xét chọn các tác phẩm dự Giải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, chính xác; từ đó tuyển chọn được những tác phẩm đặc sắc, mang đậm dấu ấn, đúng như tên gọi của giải.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực hưởng ứng tham gia giải. Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo đảm cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời, đầy đủ, chính xác về hoạt động của Quốc hội, HĐND.

Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ nhất được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ 1-3-2021 đến 30-4-2023. Ban tổ chức không nhận tác phẩm đã đoạt giải của Giải Báo chí quốc gia. 

Loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến 30-4-2023. Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin), số 22, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Về giải thưởng có 1 Giải Đặc biệt: 95 triệu đồng; 6 Giải A: 45 triệu đồng/giải; 12 Giải B: 30 triệu đồng/giải; 16 Giải C: 20 triệu đồng/giải; 30 Giải Khuyến khích: 10 triệu đồng/giải. 5 cơ quan báo chí tiêu biểu sẽ được trao Giải Xuất sắc, mỗi giải 10 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết Phát động Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.