Thứ bảy, 27/04/2024 20:59 (GMT+7)

Phi Thanh Vân khoe sắc cùng cúc họa mi Hà Thành

MTĐT -  Thứ năm, 21/11/2019 22:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hãy chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng cùng với nữ diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân khoe sắc bên cúc họa mi bãi đá Sông Hồng, Hà Nội của nhiếp ảnh gia Trần Quang Hưng

Mùa cúc họa mi lại về trong những cơn gió heo may se lạnh của đầu Đông và nắng vàng như rót mật.

Những ngày này, các vườn cúc họa mi ở bãi đá sông Hồng, Hà Nội tấp nập, nhộn nhịp các chị em phụ nữ đến khoe sắc bên cúc họa mi để có những bộ ảnh đẹp lung linh.

Hãy chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng cùng với nữ diễn viên, người mẫu Phi Thanh Vân khoe sắc bên cúc họa mi bãi đá Sông Hồng, Hà Nội của nhiếp ảnh gia Trần Quang Hưng:

Cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 là thời điểm cúc họa mi nở, tạo nên nét đặc trưng của Hà Nội mùa thu

Cúc họa mi trắng là loài hoa được người Hà thành mong đợi nhất trong những ngày đón đông.

Cúc hoạ mi đã trở thành đặc sản của Hà Nội khiến người ở thì thương, người đi xa thì nhớ.

Nếu đến Thủ đô những ngày này, nhiều người không thể bỏ lỡ cơ hội được chụp ảnh với cúc hoạ mi và Phi Thanh Vân không phải là ngoại lệ.

Người mẫu Phi Thanh Vân đằm thắm khoe sắc bên cúc họa mi....

Phi Thanh Vân sinh ra ở Hà Nội và hiện đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh. Mỗi dịp ra Hà Nội, nữ diễn viên đều tranh thủ đi thăm thú và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hà Nội

Phi Thanh Vân chia sẻ, cúc hoạ mi là loài hoa nhìn đơn giản, mùi hương nhè nhẹ nhưng rất quyến rũ, khiến con người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát

"Cúc họa mi là một loài hoa nhẹ nhàng, trắng tinh khôi tuy hoa mới chớm nở nhưng Phi Thanh Vân đã thu xếp bay ra Hà Nội để chụp để lưu giữ lại những bức ảnh đẹp nhất với loài hoa mà Vân đã yêu thích nhất từ bé", nữ diễn viên trong phim "Cô gái xấu xí" cho biết.

Bạn đang đọc bài viết Phi Thanh Vân khoe sắc cùng cúc họa mi Hà Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Diệp Anh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề