Thứ năm, 02/05/2024 16:44 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng tại Bảo Lộc

MTĐT -  Thứ hai, 31/07/2023 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7.

tm-img-alt
Phó Thủ tướngTrần Lưu Quang chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Cùng đi có các ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố…

Theo báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ: Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7 trên đèo Bảo Lộc thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), khiến một khối lượng lớn đất, đá đổ sập vùi lấp hoàn toàn Chốt Cảnh sát Giao thông trên đèo Bảo Lộc khiến 3 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và 1 người dân bị chôn vùi. Đến nay, đã tìm thấy thi thể của 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh và đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Vụ sạt lở cũng khiến giao thông đèo Bảo Lộc bị chia cắt hoàn toàn và hiện chưa được khôi phục.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính thủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng và huy động phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm; đồng thời, biểu dương các lực lượng công an, quân đội, người dân và nhiều lực lượng khác đã không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm dầm mình trong mưa triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, nhấn mạnh: Mặc dù trời liên tục mưa, lại về đêm nhưng với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hơn 100% sức lực thay phiên nhau bám hiện trường cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Kết quả, ngay trong đêm đã tìm thấy thi thể 3 cán bộ, chiến sĩ công an gặp nạn hy sinh đã chứng tỏ trách nhiệm của các lực lượng vì Nhân dân, đồng đội không ngại gian lao, vất vả. Các lực lượng cũng đã nỗ lực khai thông đường bị hàng chục ngàn tấn đất đá vùi lấp là rất đáng ghi nhận, biểu dương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại đang mất tích. Phó Thủ tướng yêu cầu công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phải được tiến hành khẩn trương, tích cực nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm, chia buồn và động gia đình Thượng úy Lê Văn Sáng (ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) là 1 trong 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở khi đang làm nhiệm vụ.

Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc Sáng 31/7, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm 3 cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát Giao thông Madaguôi hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. Theo đó, thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi) lên Trung tá; thăng quân hàm cho Đại úy Lê Quang Thành (46 tuổi) lên Thiếu tá; thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) lên Đại úy.

Tại lễ viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi lời động viên, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở; đồng thời, chia buồn cùng các gia người dân bị đất đá vùi lấp chưa được tìm thấy.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương và lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người dân đang bị đất, đá vùi lấp chưa tìm thấy; đồng thời, sẵn sàng trích các nguồn kinh phí, bố trí lực lượng hỗ trợ và tổ chức tang lễ cho các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh cùng người dân tử vong trong vụ sạt lở.

Sau lễ viếng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tổng quát về tình hình mưa bão xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Theo đó, mưa bão trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Mưa bão diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều vụ sạt lở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; trong đó, có 3 vụ sạt lở nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết.

Tình hình thiên tai, thời tiết tại Lâm Đồng diễn biến rất phức tạp Trong thời gian qua, tình hình thiên tai, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến rất phức tạp, nhất là tình trạng mưa lớn liên tục, kéo dài, nền đất yếu gây ra các vụ sạt lở đất, sạt trượt công trình xây dựng đặc biệt nghiêm trọng tại TP Đà Lạt, Bảo Lộc và một số địa phương khác trong tỉnh; gây thiệt hại lớn về tính mạng người dân, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trong 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra các loại hình thiên tai chủ yếu là mưa lớn liên tục kéo dài, kèm theo lốc xoáy, sạt lở đất; trong đó, có 8 trận mưa lớn, 6 trận lốc xoáy, 4 vụ sạt lở đất... gây hậu quả làm 9 người thiệt mạng, 4 người bị thương; hư hỏng, thiệt hại 224 căn nhà, 176 ha cây trồng, cuốn trôi gần 1 ha ao cá và hơn 2.800 gia cầm, gia súc; làm hư hỏng 6 cầu dân sinh, 2 điểm trường, 4 công trình thủy lợi, sạt lở 210m đường giao thông, ngã đổ 5 cột điện; ngập úng cục bộ tại một số nơi trên địa bàn TP Đà Lạt, Bảo Lộc... ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 18 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 3 Công điện và hơn 14 Văn bản, Kế hoạch, Thông báo kết luận Hội nghị chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trọng tỉnh khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống thiên tai, sạt trượt đất và đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng công trình, dự án trong mùa mưa bão (nhất là khu vực địa hình đồi, dốc có nguy cơ sạt trượt); kiểm tra, cảnh báo và di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; khẩn trương rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở đất để đánh giá mức độ nghiêm trọng và triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tại từ đầu năm lãnh đạo UBND tỉnh đã lập nhóm zalo chỉ đạo, điều hành trực tiếp và kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo mưa lớn để các địa phương chủ động trong công tác phòng ngừa thiên tại. Đồng thời, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh đã liên tục chỉ đạo, quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống thiên tại vào từng thời điểm khác nhau, như: hạn hán, mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất...

Riêng đối với vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc ngày 30/7, ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở (khoảng 14 giờ 45 phút), tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và các lực lượng khác; huy động gần 20 phương tiện máy móc (máy múc, xe ben, máy khoan, máy dò,...) để khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả; đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 03 chiến sỹ công an. Đồng thời, điều tiết, phân luồng các phương tiện giao thông di chuyển theo hướng đường Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm để tránh ùn tắc.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Phó Thủ tướng trước những khó khăn mà Lâm Đồng gặp phải do thiên tai, mưa bão gây ra. Đồng thời, mong muốn các bộ, ngành trung ương tiếp tục hỗ trợ Lâm Đồng ứng phó với thiên tai, mưa bão. Tất cả vì tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành trung ương đã có những đóng góp thẳng thắn về công tác phòng chống thiên tai, mưa bão, đặc biệt là sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất cụ thể để Lâm Đồng có những giải pháp thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng như các bộ, ngành liên quan tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương sự chỉ đạo và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng. Qua vụ việc này và những vụ việc sạt lở xảy ra trước đó trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá tình hình mưa bão trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Vì vậy, yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, sà soát lại các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra.

Đối với vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc là sự mát mát, đau thương không gì có thể bù đắp được. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ban, ngành trung ương phố hợp tiếp tục thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời, quan tâm, chia sẻ, động viên các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và người dân tử vong trong vụ sạt lở đất.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao tỉnh Lâm Đồng và các bộ, ban, ngành trung ương nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để Chính phủ truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại chốt đèo Bảo Lộc.

Lâm Bình (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng tại Bảo Lộc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.
“Trường học xanh” - Mô hình giáo dục hiệu quả
"Xây dựng mô hình “Trường học xanh” từ cổng trường, khuôn viên đến bên trong nơi làm việc, phòng học... tạo nên một tổng thể không gian làm việc thoải mái, thân thiện, trong lành, hoà cùng thiên nhiên và mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất”.