Thứ hai, 29/04/2024 03:32 (GMT+7)

Phủ Tây Hồ chật cứng người cầu lộc ngày đầu đi làm sau Tết

MTĐT -  Thứ hai, 11/02/2019 16:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 11/2 (mùng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người trong đó chủ yếu là giới kinh doanh, nhân viên văn phòng, công sở đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu lộc nhân ngày đầu đi làm năm mới.

Trưa ngày 11/2, hàng nghìn người đổ về khu vực phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ đầu năm khiến các tuyến đường lân cận rơi vào cảnh ùn tắc giao thông.

Từ trong ra ngoài, người người ken chật ních, đặc biệt là khung giờ buổi trưa.

Theo người dân, trong 5 ngày đầu năm mới, nơi đây luôn tấp nập nhưng ngày mùng 1 Tết và hôm nay là đông nhất.

Phía trước sân đền, người người tìm cách tiến sâu vào trong để đặt đồ lễ lên ban thờ.

Khu vực điện chính chật kín người đi lễ.

Lò đốt mã luôn đỏ lửa rừng rực.

Không thể chen chân vào trong điện chính, nhiều người đành phải đứng từ xa bái vọng.

Trong số này phần lớn là người từ tỉnh xa làm việc ở Hà Nội. Trong ngày đầu, họ tranh thủ đi lễ cùng đồng nghiệp, bạn bè.

"Tôi phải đứng ngoài cửa bái vọng và nhờ người đứng bên trong đặt tiền lễ hộ" bà Sâm (quận Hoàn Kiếm) nói.

Bảo vệ phải liên tục thu đồ trên bàn đặt lễ.

Anh Đặng Xuân Cường, chủ một doanh nghiệp ở Cầu Giấy, chia sẻ anh đi phủ Tây Hồ từ thời còn là sinh viên. Sau này khi lập doanh nghiệp riêng gần như năm nào anh cũng đến. “Đây là nơi rất linh thiêng, không phải bây giờ mà từ thời xưa các cụ đã thấy”, anh Cường nói.

Giao thông ùn tắc kéo dài đến đầu đường Xuân Diệu giao với đường Âu Cơ do người dân đổ về Phủ càng lúc càng đông.

TheoZing

Bạn đang đọc bài viết Phủ Tây Hồ chật cứng người cầu lộc ngày đầu đi làm sau Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.