Chủ nhật, 28/04/2024 22:24 (GMT+7)

Quận Hoàn Kiếm lên tiếng về đề xuất xây lại chợ Đồng Xuân

MTĐT -  Thứ ba, 04/10/2016 16:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước ý kiến lo lắng của các chuyên gia và tiểu thương, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã chính thức lên tiếng về đề xuất xây lại chợ Đồng Xuân.

Ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định với PV Người đưa tin rằng, quận này chưa đề xuất chủ trương. Tuy nhiên, ông Phong cũng xác nhận đó là ý kiến được đưa ra trong buổi làm việc của Bí thư Thành ủy hôm 27/9.

“Ý kiến đó phải được đồng ý mới triển khai, chúng tôi chưa đề xuất chủ trương. Nếu thành phố nghiên cứu mà chấp thuận chủ trương, Hoàn Kiếm sẽ mời các chuyên gia tư vấn trên cơ sở bảo tồn”, ông Phong nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng đồng tình với ý kiến chuyên gia rằng nếu làm phải bảo tồn giá trị lịch sử. “Nó là tiềm thức của người Hà Nội. Trước đây đã cháy và khi làm lại lại vẫn phải giữ lại dáng hình cũ” - Ông Đinh Hồng Phong kết luận.

Trao đổi cùng PV, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho rằng, chợ Đồng Xuân là 1 cấu phần quan trọng của khu phố cổ, ảnh hưởng đến du lịch, văn hóa… Do vậy, việc phát triển phải gắn với bảo tồn. Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Hà Nội đề xuất trên hiện mới chỉ là ý kiến cá nhân.

Như thông tin trước đó, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hôm 27/9, ông Hoàng Công Khôi, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm đã đề xuất xây dựng lại chợ Đồng Xuân.

Theo ông Hoàng Công Khôi, diện tích “sổ đỏ” của chợ Đồng Xuân là 30.000 m2, hiện chỉ sử dụng 14.000 m2, gây quá tải và lãng phí. Hơn nữa, chợ được xây dựng lại từ năm 1994, hạ tầng đã cũ. Do đó, quận Hoàn Kiếm đề xuất xây lại chợ này với quy mô 4 tầng nổi và 5 tầng hầm.

Các chuyên gia văn hóa và kiến trúc cảnh báo Hà Nội cần nghiên cứu kỹ với đề xuất này, bởi chợ Đồng Xuân không đơn thuần là nơi kinh doanh buôn bán mà còn là di sản kiến trúc, địa danh gắn với văn hóa, con người Hà Nội.

Theo Người Đưa Tin

Bạn đang đọc bài viết Quận Hoàn Kiếm lên tiếng về đề xuất xây lại chợ Đồng Xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.