Thứ sáu, 26/04/2024 07:02 (GMT+7)

Quảng Nam: Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

MTĐT -  Thứ năm, 09/11/2017 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua gây ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu mưa lũ.

Sau lễ phát động, đã có nhiều cá nhân, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Trong buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca đã kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ; các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, bằng hành động thiết thực tích cực ủng hộ về tinh thần và vật chất để chia sẻ khó khăn với nhân dân trong tỉnh đang gánh chịu thiệt hại do thiên tai.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt trên diện rộng tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, làm thiệt hại về người và tài sản, gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có 35 người chết, mất tích và bị thương; hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập sâu và hư hỏng; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông… Tổng thiệt hại ban đầu ước tính gần 300 tỷ đồng. Rất nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn đang mong nhận được sự giúp đỡ của đồng bào trong và ngoài tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, đã có nhiều cá nhân, đơn vị, các doanh nghiệp tham gia ủng hộ với mong muốn giúp bà con bị thiệt hại do mưa lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Báo Tài nguyên & Môi trường

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.