Thứ bảy, 27/04/2024 18:28 (GMT+7)

Quảng Trị: Đã triển khai trồng được trên 11.500 ha rừng

Thiên Bảo -  Thứ năm, 15/02/2024 17:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/2, tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ' xuân Giáp Thìn - 2024.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện Vĩnh Linh tham dự.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn - 2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và nối tiếp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cấp, các ngành và Nhân dân trong toàn tỉnh đã thường xuyên duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng.

Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần quan trọng trong phòng chống thiên tai, phát triển KT - XH gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

tm-img-alt
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trồng cây tại lễ phát động - Ảnh: Lê Minh

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025, trong năm qua, toàn tỉnh đã triển khai trồng được trên 11.500 ha rừng và trên 3 triệu cây phân tán; sản xuất trên 30 triệu cây giống lâm nghiệp các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung.

Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đưa vào tiêu thụ đạt trên 1 triệu m3, đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài tỉnh; độ che phủ rừng đạt khoảng 49,9% góp phần quan trọng ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng, tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, các hiện tượng khí hậu cực đoan đang gia tăng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính vì vậy, nhiệm vụ trồng rừng là cấp bách, lâu dài.

Từ đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng. Chú trọng trồng cây tại các tuyến đường đô thị, khu dân cư tập trung, khu di tích văn hóa, lịch sử; trồng cây trong khuôn viên của cơ quan, khu, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, vùng gò đồi...

Các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 và Chương trình trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2030.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị: Đã triển khai trồng được trên 11.500 ha rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề