Thứ sáu, 26/04/2024 12:29 (GMT+7)

Quảng Trị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

Minh Anh -  Thứ bảy, 28/01/2023 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 27/1, tại Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương thuộc Khu di tích thành Tân Sở (huyện Cam Lộ), UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Tham dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968, Nhân dân huyện Cam Lộ.

Trước buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và cán bộ, Nhân dân huyện Cam Lộ đã trang trọng làm lễ dâng hương tại đài tưởng niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương.

tm-img-alt
Các đại biểu trồng cây tại buổi lễ

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và nối tiếp truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các cấp, các ngành và Nhân dân trong toàn tỉnh đã thường xuyên duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng.

Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần quan trọng trong phòng chống thiên tai, phát triển KT - XH gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã triển khai trồng trên 12.000 ha rừng trồng và hơn 3 triệu cây phân tán, sản xuất trên 27 triệu cây giống lâm nghiệp các loại đảm bảo chất lượng để tổ chức tốt trồng rừng tập trung; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt trên 1 triệu m3, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài tỉnh. Độ che phủ rừng đạt 49,9% là điều kiện cơ bản để ổn định môi trường sinh thái, cảnh quan và giảm thiểu những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển rừng. Các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 và Chương trình trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững đến 2030.

Đồng thời đề nghị các ngành, địa phương và Nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Sau lễ phát động, các đại biểu và người dân đã tiến hành trồng hơn 200 cây thông, giáng hương tại khuôn viên Đền thờ Vua Hàm Nghi.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Trị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.