Thứ hai, 29/04/2024 04:50 (GMT+7)

Rơi máy bay trực thăng Bell 505 chở khách ngắm vịnh Hạ Long, 5 người gặp nạn

T.Anh -  Thứ tư, 05/04/2023 21:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trực thăng BELL505 số hiệu VN-8650 chở theo 4 du khách ngắm Vịnh Hạ Long. Máy bay nghi rơi trên vịnh, các lực lượng đã vớt được 2 thi thể.

Ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Công ty bay dịch vụ miền Bắc (VHN) điều hành và quản lý bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. 

Tin tức trên Dân trí, tối 5/4, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng), thông tin về việc một máy bay trực thăng gặp nạn trên biển.

Cụ thể, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. 

Đến 19h18 phút, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ, nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ, tọa độ 20051'51.2"N-107001'13.4"E.

Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Thông tin trên Tuổi trẻ, ông Phạm Quang Hiển - bí thư huyện ủy Cát Hải, TP Hải Phòng - cho biết các lực lượng chức năng của huyện và thành phố được huy động để tìm kiếm cứu nạn máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Công ty bay dịch vụ miền Bắc (VHN) điều hành và quản lý  - bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). 

Theo ông Hiển, thông tin địa phương nhận được thì trên máy bay có 5 người và hiện nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân. Hiện tại các lực lượng tìm kiếm vẫn đang tập trung tìm các nạn nhân còn lại.

tm-img-alt
Trực thăng Bell 505 bay trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Công ty trực thăng bay miền Bắc

Theo thông tin ban đầu, máy bay cất cánh lúc 16h56 tại Tuần Châu đến 17h04 (khoảng 5 phút sau khi cất cánh thì bị mất liên lạc).

Thông tin giới thiệu về dịch vụ bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long, chiếc trực thăng Bell 505 là loại có 5 chỗ ngồi, có sân bay helipad riêng trên đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chuyên phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long. 

Hành trình tour trực thăng Hạ Long thường kéo dài 10 phút, ngắm cảnh theo lộ trình đảo Tuần Châu - đảo Đầu Gỗ - hòn Gà Chọi - đảo Titop – vịnh Bái Tử Long - đảo Rều - đảo Tuần Châu.

Được biết, máy bay mất liên lạc là loại máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu 8650, trên máy bay lúc gặp nạn có 5 người, gồm 1 phi công và 4 hành khách. 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng thông tin danh tính 5 nạn nhân vụ trực thăng Bell-505 rơi tại khu vực Hòn Nét thuộc địa phận Cát Bà, TP Hải Phòng gồm:

1. Ông Chu Quang Minh (SN 1964), phi công.

2. Ông Hồ Tá Lực (SN 1964), trú tại TP Đà Nẵng.

3. Bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963), trú tại TP Đà Nẵng.

4. Bà Hồ Thị Oanh (SN 1962), trú tại TP Đà Nẵng.

5. Bà Phạm Thị Bê (SN 1958), trú tại TP Đà Nẵng.

Năm 2019, Công ty trực thăng bay miền Bắc (Tổng công ty trực thăng Việt Nam) khai trương dịch vụ ngắm cảnh Vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng Bell 505.

Dịch vụ bay trực thăng phục vụ nhu cầu du khách khám phá, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao, các máy bay trực thăng luôn thường trực tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, TP.Hạ Long phục vụ các du khách có nhu cầu.

Trước đó, vào tháng 6/2019, Việt Nam tiếp nhận 2 chiếc trực thăng Bell 505 hiện đại do Mỹ sản xuất mang số hiệu lần lượt là VN-8650 và VN-8651. Những chiếc trực thăng này được biên chế cho Công ty Trực thăng miền Bắc (trực thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng).

Bạn đang đọc bài viết Rơi máy bay trực thăng Bell 505 chở khách ngắm vịnh Hạ Long, 5 người gặp nạn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.