Thứ hai, 29/04/2024 03:59 (GMT+7)

Siêu bão mạnh nhất thập kỷ sắp đổ bộ vào Myanmar, Bangladesh

Chấn Phong -  Chủ nhật, 14/05/2023 17:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão Mocha đã mạnh lên thành bão cấp 5, vài giờ trước khi đổ vào Myanmar và Bangladesh - nơi nhà chức trách đã tiến hành sơ tán khoảng 400.000 người nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Bão Mocha, với sức gió lên tới 210 km/h, tương đương bão cấp 4, có thể gây ra những con sóng biển cao tới 4m, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2 triệu người dân, hầu hết trong số họ ở các bang Rakhine và Chin của Myanmarc’

Theo Trung tâm cảnh báo bão của Mỹ, bão Mocha có sức gió lên tới 259km/h, tương đương với bão cấp 5 trên thang bão Saffir-Simpson.

tm-img-alt
Mocha được dự báo là cơn bão mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thập kỷ. Ảnh: CNN

Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo Mocha - cơn bão đầu tiên hình thành ở Vịnh Bengal trong năm nay - được dự báo là cơn bão mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thập kỷ.

Cục Khí tượng Bangladesh cho biết bão Mocha có khả năng di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc qua bang Rakhine ở Myanmar và "hoàn toàn đi qua" Cox's Bazar ở phía Đông Nam Bangladesh, nơi có trại tị nạn lớn nhất thế giới.

Arjun Jain, Điều phối viên chính của Liên Hợp Quốc về Ứng phó với người tị nạn Rohingya tại Bangladesh, nhận định: “Chúng tôi cho rằng cơn bão này sẽ có tác động nghiêm trọng hơn bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác mà người dân ở đây phải đối mặt trong 5 năm qua”.

"Cứu mạng sống là ưu tiên chính của chúng tôi", quan chức cứu trợ thiên tai Mijanur Rahman ở Bangladesh cho biết, nói thêm rằng quốc gia này đã di dời khoảng 400.000 người trước khi cơn bão dự kiến đổ bộ vào khoảng giữa trưa 14/5.

Farah Kabir thuộc tổ chức cứu trợ ActionAid Bangladesh thông tin thêm: “Những người dân có nguy cơ gặp rủi ro do bão đang trong quá trình được chuyển đến nơi trú ẩn an toàn và chúng tôi cũng đang sắp xếp các gói cứu trợ”, với khoảng hơn 100.000 người trong diện này.

Theo Ủy ban Quản lý Thiên tai Quốc gia Myanmar, 57 nơi trú ẩn an toàn đã sẵn sàng tại 17 thị trấn của bang Rakhine. Ủy ban đã triển khai 10 đội và 112 phương tiện chở thực phẩm, nước uống và thiết bị cứu hộ tại bang này, cũng như các khu vực và bang gần nhất để đối phó với tình huống khẩn cấp.

Hãng hàng không quốc tế Myanmar Airways đã hủy mọi chuyến bay đến bang Rakhine cho đến ngày 16/5. Hội Chữ thập Đỏ Myanmar cho biết đang chuẩn bị cho tình huống ứng phó khẩn cấp.

Bạn đang đọc bài viết Siêu bão mạnh nhất thập kỷ sắp đổ bộ vào Myanmar, Bangladesh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.