Thứ bảy, 27/04/2024 16:54 (GMT+7)

Sơn Tây: Phấn đấu trồng 38.000 cây xanh

MTĐT -  Thứ ba, 07/02/2017 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7/2, thị xã Sơn Tây phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Dự và phát động Tết trồng cây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu thị xã tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế...
Các cơ quan liên quan hướng dẫn cho nhân dân lựa chọn chủng loại cây giống chất lượng, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây bảo đảm kỹ thuật, quy hoạch; đồng thời thường xuyên chăm sóc, bảo đảm cây sinh trưởng tốt...

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng và nhân dân thị xã Sơn Tây đã trồng hơn 120 cây xanh đô thị trong khuôn viên di tích Văn Miếu tại thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm. 60 cơ quan, đơn vị và cá nhân đã ủng hộ 110 cây xanh, giá trị 264 triệu đồng. Theo kế hoạch Tết trồng cây năm nay, thị xã Sơn Tây phấn đấu trồng 38.000 cây xanh các loại...
Theo Hà Nội Mới
Bạn đang đọc bài viết Sơn Tây: Phấn đấu trồng 38.000 cây xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề