Thứ sáu, 26/04/2024 14:10 (GMT+7)

Nhiều người đi kiểm tra sức khỏe sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

MTĐT -  Thứ sáu, 30/08/2019 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã tiếp nhận 10 nhà báo trực tiếp tác nghiệp tại vụ việc và 2 người dân đến khám và kiểm tra sức khỏe.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), theo Zing, ngày 30/8, thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, các bác sĩ đã tiếp nhận 10 nhà báo trực tiếp tác nghiệp tại vụ việc và 2 người dân đến khám và kiểm tra sức khỏe.

Biểu hiện ban đầu của những người này là đau đầu, chóng mặt sau khi đứng gần đám cháy. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ kết luận sức khỏe các nhà báo không có dấu hiệu đặc biệt. Một số xét nghiệm khác đang được tiến hành. "Chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả sớm nhất. Mục đích của họ là chủ động kiểm tra sức khỏe", bác sĩ Nguyên thông tin.

Chuyên gia này nhận định ngoài nguy cơ như đám cháy thông thường (khói, lửa), vụ hỏa hoạn ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông còn tiểm ẩn nguy cơ đặc thù.

Các phóng viên tác nghiệp trong đám cháy đi kiểm tra sức khỏe. Ảnh VTV24.

"Vấn đề rò rỉ thuỷ ngân cần được xem xét nhưng hiện tại đó chỉ là yếu tố phán đoán, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn", ông chia sẻ.

Trước đó, sau vụ cháy lớn thiêu rụi 6.000m2 nhà xưởng của Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã ra thông báo khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi, sử dụng các bể nước hở trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy.

Tuy nhiên, trao đổi với Vnexpress, sáng 30/8, bà Vương Thị Vân Khánh - Chánh văn phòng UBND quận Thanh Xuân cho biết, đã thu hồi văn bản khuyến cáo của UBND phường Hạ Đình phát đi hôm 29/8 với lý do "không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở".

Báo Dân trí thông tin, bác sĩ khám tại Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) khuyến cáo mọi người không nên quá hoang mang, lo lắng. Không phải tất cả các trường hợp tiếp xúc với đám cháy đều phải đi khám.

Chỉ những trường hợp tiếp xúc trực tiếp đám cháy, vào sâu trong đám cháy, ở lâu có biểu hiện bất thường, mệt thật sự, có dấu hiệu đau đầu, chảy máu mũi mới nên đi kiểm tra sức khoẻ.

“Chúng tôi cũng chỉ cho bệnh nhân kiểm tra những chỉ số cơ bản nhất liên quan để loại trừ. Chi phí các phóng viên đến khám như bệnh nhân thông thường”, Trung tâm chống độc BV Bạch Mai cho biết.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nhiều người đi kiểm tra sức khỏe sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.