Thứ sáu, 26/04/2024 09:45 (GMT+7)

Gần 700 người nghèo tại Bắc Giang được khám chữa bệnh miễn phí

MTĐT -  Thứ tư, 25/04/2018 07:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Sở Y tế Bắc Giang đã phối hợp với Đoàn Y bác sĩ thiện nguyện câu lạc bộ DFC ( Doctor and friend club) tổ chức Chương trình “Về miền ký ức hùng thiêng 2018”.

Chương trình “Về miền ký ức hùng thiêng 2018” là chương trình khám và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Sỏi ( Yên Thế,  Bắc Giang).

8h sáng ngày 22/4 chương trình mới chính thức bắt đầu, tuy nhiên đa số người dân đã có mặt tại trường tiểu học Tân Sỏi từ lúc 5h30 để tham gia khám, chữa bệnh.

Ngay từ sáng sớm, 650 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Sỏi đã tập trung đông đủ tại địa điểm khám chữa bệnh

Trong suốt gần 7 giờ đồng hồ ngày 22/4, đoàn y, bác sỹ đã nhiệt tình tư vấn, khám bệnh, siêu âm, đo điện tim, khám mắt, tai mũi họng… và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 650 lượt bệnh nhân là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và thuộc diện gia đình chính sách trong xã.

-Nhiều cụ già trên 80 tuổi trong xã cũng đến từ sớm để được thăm khám miễn phí

Được biết, trưởng đoàn thiện nguyện câu lạc bộ DFC là PGS.TS.BSCC Nguyễn Văn Chi - Trưởng khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Để thực hiện chương trình “Về miền ký ức hùng thiêng 2018” với mục tiêu khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Tân Sỏi, câu lạc bộ DFC đã huy động 80 y, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội như: BV Bạch Mai, BV Bưu điện, BV Mắt Sài Gòn – Hà Nội,… cùng 20 tình nguyện viên, mang theo máy siêu âm, máy điện tim, máy nội soi tai mũi họng, máy đo mắt,... cùng hơn 73 danh mục thuốc góp phần khám chữa bệnh cho bà con một cách tốt nhất.

PGS.TS.BSCC Nguyễn Văn Chi – Trưởng khoa A9, BV Bạch Mai, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Tân Sỏi

Ngoài việc chẩn đoán ban đầu trên cơ sở triệu chứng lâm sàng một số bệnh, các bác sỹ còn tư vấn cho người dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp, từ đó giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Được biết, đa phần người dân trong xã Tân Sỏi sống bằng nghề nông, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, không có điều kiện tới những bệnh viện lớn để khám, chữa bệnh.

Việc khám, chữa bệnh của đoàn y bác sĩ câu lạc bộ DFC đã góp phần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn,với các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; nâng cao sức khỏe để bà con yên tâm lao động và sản xuất.

Bạn đang đọc bài viết Gần 700 người nghèo tại Bắc Giang được khám chữa bệnh miễn phí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.