Thứ sáu, 26/04/2024 08:22 (GMT+7)

Thêm 15 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội, Bắc Ninh.

Tùng Anh -  Thứ bảy, 08/05/2021 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 7/5 đến 6h ngày 8/5, nước ta ghi nhận 15 ca mắc mới (từ BN3138 đến BN3152) trong nước, gồm 1 ca tại Hà Nội và 14 ca tại tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 7/5 đến 6h ngày 8/5, nước ta ghi nhận 15 ca mắc mới (từ BN3138 đến BN3152) trong nước, gồm 1 ca tại Hà Nội và 14 ca tại tỉnh Bắc Ninh gồm:


- BN 3138 ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 14 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Tín, Hà Nội; là F1 của BN 3.092. Kết quả xét nghiệm ngày 7-5, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

14 bệnh nhân ghi nhận tại Bắc Ninh gồm 8 nam, 4 nữ, tuổi từ 15-72, được gắn mã số bệnh nhân từ BN3139 đến 3152.

Đây là các trường hợp có địa chỉ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có liên quan dịch tễ đến các trường hợp mắc trước đó tại ổ dịch xảy ra tại đây. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Khử trùng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Trần Thường.

Như vậy, hiện nước ta ghi nhận tổng số 3.152 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.746 ca do lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, có 176 ca lây nhiễm tại cộng đồng.

Bạn đang đọc bài viết Thêm 15 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội, Bắc Ninh.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.