Thứ sáu, 26/04/2024 13:42 (GMT+7)

Tân Yên (Bắc Giang): Doanh thu từ vải sớm đạt cao nhất từ trước đến nay

MTĐT -  Thứ ba, 14/06/2022 15:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Yên (Bắc Giang), đến nay, toàn huyện thu hoạch hơn 90% tổng diện tích vải sớm, doanh thu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Năm nay, thời tiết thuận lợi cộng với bà con có kinh nghiệm chăm sóc nên sản lượng vải sớm toàn huyện đạt cao, với 16,5 nghìn tấn, tăng hơn 3,3 nghìn tấn so với năm trước. Diện tích vải tập trung tại các xã Phúc Hòa, Tân Trung, Liên Chung.

Giá vải dao động từ 20-35 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt hơn 450 tỷ đồng, cao hơn vụ trước khoảng 125 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Điểm mới của vụ vải này là sản phẩm tiếp cận nhiều thị trường cao cấp, mới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Lào, Campuchia.

tm-img-alt
Một điểm cân vải thiều sớm tại xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên)

Nhìn chung, bà con trồng vải sớm Tân Yên có mùa quả được mùa, được giá, tiêu thụ thuận lợi, nhiều hộ thu lãi hàng trăm triệu đồng từ trồng vải.

Để giúp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân đến thu mua, tiêu thụ vải thiều thuận lợi, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện có vải thiều phối hợp cùng các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ vải trực tuyến, trực tiếp tới nhiều tỉnh, TP trong nước và thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, các địa phương cũng chú trọng, khuyến cáo người dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên (Bắc Giang): Doanh thu từ vải sớm đạt cao nhất từ trước đến nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.