Thứ hai, 29/04/2024 04:52 (GMT+7)

Tết này đến núi Bà Đen khám phá văn hóa, nghệ thuật Phật giáo ấn tượng

PV -  Chủ nhật, 30/01/2022 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hành hương cầu an tại đỉnh thiêng núi Bà Đen đầu năm mới, du ngoạn giữa thiên đường hoa xuân và chiêm bái, tìm hiểu về đạo Phật tại khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo vừa ra mắt tại Sun World BaDen Mountain (Tây Ninh) là những trải nghiệm không thể bỏ qua

tm-img-alt

Du xuân, lễ Phật, bái Linh Sơn Thánh Mẫu trên đỉnh Bà Đen linh thiêng, nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ đã trở thành hành trình tâm linh không thể thiếu với người dân, Phật tử phía Nam mỗi dịp đầu năm, để khởi đầu một năm mới an yên, may mắn.

tm-img-alt

Chính thức trở lại hoạt động cả 2 tuyến cáp từ ngày 26/1, núi Bà hùng vĩ ngát xanh đón du khách bằng chuyến đi thú vị, ngồi trên cáp treo lướt giữa lưng chừng trời, lên hệ thống Chùa Bà 300 năm tuổi giữa núi và khu du lịch Sun World BaDen Mountain trên đỉnh núi. 

tm-img-alt

Tết năm nay, khu du lịch “thay áo mới”, đón du khách bằng không gian xanh mướt, ngợp ngời sắc hoa. Những triền hoa cúc vàng tươi, trạng nguyên, xác pháo đỏ thắm, thường xuân vàng nhạt tinh khôi, cẩm tú cầu thanh tao, xác pháo, phi yến… nở bừng khắp đỉnh núi cùng các tiểu cảnh đặc sắc làm nên không khí xuân rộn ràng, hào hứng chưa từng có. 

Đặc biệt, sau những nỗ lực làm đẹp núi Bà của khu du lịch Sun World BaDen Mountain, hoa tulip lần đầu bừng nở trên đỉnh thiêng Nam Bộ. Dọc lối đi dẫn ra cối xay gió trên khu vực đỉnh núi Bà, 3000 chậu tulip đủ màu tạo nên một thảm hoa rực rỡ giữa mây trắng, nắng vàng, làm nên một không gian mới mẻ, lãng mạn mà bạn chỉ cần đứng vào là có ảnh đẹp.

tm-img-alt

Trong không gian đất trời sang xuân, tâm hồn lắng lại trước tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - công trình tâm linh kì vĩ tọa lạc giữa mênh mang non ngàn, ẩn hiện trong mây trắng như chốn bồng lai tiên cảnh. Đây là công trình đạt kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi”.
Hành trình tâm linh tại Sun World BaDen Mountain Tết Nguyên đán năm nay còn trở thành chuyến du ngoạn, khám phá văn hóa Phật giáo ý nghĩa chưa từng có. Sun World Ba Den Mountain vừa ra mắt khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo ngay dưới chân Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn với quy mô 4.410 m2 và lối kiến trúc đồng tâm tuyệt đẹp.

tm-img-alt

Khu vực này gồm 4 tầng, là nơi trưng bày những phiên bản mô phỏng nhiều tác phẩm Phật giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hàng trăm hiện vật có ý nghĩa với sự phát triển văn hóa Phật giáo qua nhiều giai đoạn, thời kỳ khác nhau đều tụ hội tại đây. Du khách có thể đi suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, tới những mảnh đất xa xôi mà Phật pháp đã đặt chân tới để hiểu rõ hơn về đặc trưng văn hóa nghệ thuật Phật giáo Việt Nam cũng như trên thế giới. 

tm-img-alt

Đặc biệt, tại khu vực Đại sảnh mái vòm tầng 1, du khách có cơ hội tìm hiểu và khám phá về vũ trụ trong quan niệm của Phật giáo thông qua công nghệ chiếu phim video mapping với các thiết bị trình chiếu, âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới.

Tầng 4, tầng cao nhất bên trong khối đế Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là không gian tôn nghiêm, nơi lưu giữ và trưng bày Xá lợi Phật. Ngự tại ngay dưới chân Phật Bà, giữa đỉnh thiêng huyền thoại, xá lợi sẽ gieo thêm những mối duyên lành của Phật pháp tới du khách hành hương về núi Bà.

tm-img-alt

Nhìn từ trên cao, tượng Phật Bà đứng vững chãi, an lạc giữa bốn bức tượng Tứ Đại Thiên Vương bằng đồng với vẻ ngoài uy vũ, ngự trên một đài tháp được xếp bằng những đĩa nước khổng lồ. Từ cao vợi đó, các thác nước đổ xuống chảy tràn về 5 đĩa nước tượng trưng cho Ngũ hành tương sinh, cũng là hình ảnh cách điệu của hoa sen. Khi đài sen nở rộ trên mặt nước cũng là lúc cái tâm được thức tỉnh và giác ngộ. 

tm-img-alt

Hành trình du xuân tại Sun World BaDen Mountain xuân này còn thêm phần trọn vẹn với trải nghiệm ẩm thực phong phú. Bạn có thể dạo quanh các gian hàng khu vực Chợ quê thưởng thức thức ngon truyền thống 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các gian hàng này mở cửa từ 07h00 – 20h00 các ngày trong tuần. Muốn trải nghiệm hơn 80 món ăn đặc sắc từ Âu tới Á, du khách có thể lựa chọn nhà hàng buffet Vân Sơn, phục vụ buổi trưa tất cả các ngày trong tuần.

tm-img-alt

Các biện pháp an toàn phòng dịch cũng được khu du lịch triển khai để đảm bảo an toàn cho du khách. Đặc biệt, chương trình ưu đãi miễn phí vé vào cổng tham quan vẫn tiếp tục để đón du khách tới tham quan di tích lịch sử Núi Bà Đen xuân này. Tuyến cáp Vân Sơn lên đỉnh và tuyến cáp Chùa Hang lên chùa Bà hoạt động cả ngày, giá vé khứ hồi 250k/người lớn, 150k/trẻ em (từ 1m - 1.4m), miễn phí các dịch vụ cho trẻ em dưới 1m. 

Bạn đang đọc bài viết Tết này đến núi Bà Đen khám phá văn hóa, nghệ thuật Phật giáo ấn tượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.