Thứ ba, 30/04/2024 09:21 (GMT+7)

Thả hơn 1 triệu con cá giống xuống sông Hậu để tái tạo nguồn lợi thủy sản

MTĐT -  Thứ sáu, 01/09/2023 14:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tổ chức lễ thả cá giống xuống sông Hậu để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Sáng 1/9, tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp tổ chức lễ phát động thả hơn 1 triệu con giống các loại xuống dòng sông Hậu để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Lần thả cá giống này có nhiều loài thủy sản bản địa quý hiếm như cá tra, vồ cờ, bông lau, cá cóc, sặc rằn, rô đồng, trê vàng, chạch lấu, cá hô, mè hôi, lăng nha, mè Vinh, cá hường, cá linh, tôm càng xanh, lươn... Tổng số tiền đợt thả cá này trên 661 triệu đồng, trong đó TP Cần Thơ vận động được hơn 491 triệu đồng, tỉnh An Giang đóng góp 100 triệu đồng và Đồng Tháp hơn 69 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết: Hàng năm, Bộ NN-PTNT phối hợp với các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ luân phiên đăng cai tổ chức lễ thả cá giống xuống sông Hậu nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo tồn đa dạng thủy sinh vật.

tm-img-alt
Bộ NN-PTNT cùng UBND TP Cần Thơ chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, An Giang và các ban, ngành, đoàn thể thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống dòng sông Hậu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ được tổ chức liên tục từ năm 2022 đến năm 2025.

Theo đó, các tỉnh sẽ luân phiên đăng cai phối hợp với Bộ NN-PTNT nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đồng thời xác định rõ vai trò cũng như trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mục tiêu là hướng tới quản lý nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo cho nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản một cách bền vững.

Ông Nguyễn Quang Hùng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo những đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung như: Tập huấn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản tới các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử và người dân bằng nhiều hình thức. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, vận động người dân không sử dụng xung điện, kích điện đánh bắt thủy sản. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hướng dẫn cụ thể về danh mục các loài thủy sản khuyến khích thả phóng sinh, tái tạo phù hợp với từng thủy vực trên địa bàn. Hướng dẫn danh mục các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, cũng như kỹ thuật thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chia sẻ: Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động hết sức có ý nghĩa về thực tiễn và giá trị nhân văn. Qua đó đã góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản vùng ĐBSCL. Bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản không những góp phần ổn định đời sống, sinh kế của bộ phận ngư dân miền sông nước ĐBSCL mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo tồn nguồn gen, bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thủy sinh. 

Theo khảo sát của Trường Đại học Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long có 322 loài cá; trong đó, địa bàn Cần Thơ có 120 loài cá và 8 loài tôm. Đây là nguồn lợi thủy sản tự nhiên vô cùng phong phú và đa dạng sinh học có tiềm năng rất lớn để khai thác phục vụ nuôi trồng thủy sản. Riêng cá tra, năm 2022 với diện tích 5.700 ha đã cho sản lượng 1,5 triệu tấn cá thương phẩm, xuất khẩu đến hơn 140 thị trường với kim ngạch hơn 2 tỷ USD. Bên cạnh đó, một số loài cá khác cũng đang được khai thác huấn luyện phục vụ du lịch như cá lóc, cá chép, cá mang rổ... thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Tuệ Lam

Bạn đang đọc bài viết Thả hơn 1 triệu con cá giống xuống sông Hậu để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.