Thứ bảy, 27/04/2024 21:16 (GMT+7)

Thái Bình chuẩn bị tổ chức giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Ngọc Tuyên- Nguyễn Bảo -  Thứ năm, 28/09/2023 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 – 2/12/2023 tại tỉnh Thái Bình.

Chiều ngày 27/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”.

Chương trình với chủ đề: Thai Binh Homecoming Day - Kết nối văn hóa, gắn kết tình thân Việt Nam và Hàn Quốc hội ngộ tại Thái Bình dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ 1/12 đến ngày 2/12/2023 tại Quảng trường Thái Bình, TP. Thái Bình.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chủ trì cuộc họp. Ảnh: ĐT

Sự kiện có quy mô lớn, gắn kết, hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa lớn nhất từ trước đến nay giữa tỉnh Thái Bình và đối tác Hàn Quốc. Chương trình kết hợp cùng Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại “Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023” với quy mô trên 300 gian hàng tạo thành một chuỗi sự kiện.

Chương trình giao lưu dự kiến sẽ có 6 sự kiện lớn: Khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023 với quy mô khoảng 400 gian hàng; Giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các trường đại học, cao đẳng, các địa phương của Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình; Hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình; Tham quan, khảo sát thực tế tại một số khu công nghiệp, điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa của tỉnh, trao quà từ thiện tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình; Lễ hội âm nhạc – Homecoming với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam; Khu gian hàng giới thiệu văn hóa, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình.

Chương trình giao lưu dự kiến sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực phía Bắc; cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, đại diện lãnh đạo thành phố Seoul và tỉnh Gangwon, Ban Thư ký Tổng thống, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Du lịch và nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Tại cuộc họp chuẩn bị cho chương trình, đại diện Tập đoàn Zenith (Hàn Quốc) cho biết đã truyền thông, quảng bá rộng rãi chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp tại Hàn Quốc và làm việc với đối tác chuẩn bị công tác tổ chức sự kiện, đã ký kết mời một số ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, mời các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Samsung, Daewoo, Hyundai… xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm, công nghệ tham gia các gian hàng hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023; đồng thời đang khẩn trương hoàn thiện công tác khách mời, lên ý tưởng sân khấu với âm thanh, ánh sáng hiện đại. Zenith cam kết phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban tổ chức của tỉnh để tổ chức chương trình giao lưu thành công tốt đẹp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực văn hóa, thu hút đầu tư được sự thống nhất chỉ đạo của Tỉnh ủy và chủ động vào cuộc của UBND tỉnh.

Để chương trình có sức lan tỏa ý nghĩa trong nước và quốc tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các tiểu ban tổ chức cần nhận thức đúng tầm vóc, ý nghĩa, mục tiêu của chương trình để nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đồng bộ, kịp thời, bảo đảm các sự kiện diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đồng chí đề nghị các tiểu ban tổ chức cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng sở, ngành, đơn vị tránh chồng chéo; vận hành, bắt tay vào việc ngay, khẩn trương khảo sát vị trí tổ chức các sự kiện để xây dựng phương án thực hiện...

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình chuẩn bị tổ chức giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề