Thứ ba, 30/04/2024 12:36 (GMT+7)

Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai: Không còn nhức nhối “chợ cóc”

MTĐT -  Thứ năm, 24/08/2017 11:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(moitruongvadothi.vn) - Cùng với việc xây dựng, đưa chợ mới vào hoạt động, các biện pháp tuyên truyền, vận động và ra quân xử lý vi phạm đã được chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nên vấn nạn "chợ cóc" lấn chiếm vỉa hè, lòng đường QL21B tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai đã được giải quyết dứt điểm.

Trước đây, năm 1992, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai đã đầu tư quy hoạch, xây dựng chợ dân sinh rộng 1.200m2 nằm trong khu dân cư. Trải qua 24 năm hoạt động, chợ xuống cấp nghiêm trọng, nhà cầu hư hỏng, cứ trời mưa là ngập nước, nắng thì nóng, không đảm bảo an toàn cho tiểu thương kinh doanh. Do chợ được thiết kế xây dựng đáp ứng nhu cầu cho hơn 100 tiểu thương, nhưng đã có hơn 200 tiểu thương có nhu cầu buôn bán, là nguyên nhân khiến nhiều năm qua, hơn 400m vỉa hè, lòng đường QL21B phía trước cổng các cơ quan hành chính của huyện và đường vào trường THPT Bắc Hà thường xuyên bị tiểu thương chiếm dụng để bán hàng.
Trước thực trạng trên, UBND thị trấn đề xuất giải pháp và cuối năm 2015, UBND huyện Thanh Oai chấp thuận cho UBND thị trấn cùng các phòng chuyên môn thực hiện thu hồi 3.600m2 đất nằm trong khu vực quy hoạch trung tâm thương mại của huyện để xây dựng chợ Kim Bài mới với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Sau khoảng một năm thi công, tháng 4/2017, dự án (DA) hoàn thành và đưa vào sử dụng, giải quyết điểm kinh doanh cho hơn 200 tiểu thương. Qua khảo sát nhận thấy, hiện nay, các tiểu thương kinh doanh trong chợ Kim Bài mới đều rất phấn khởi vì đã có chỗ kinh doanh ổn định, không còn phải bán hàng tạm bợ ở vỉa hè, lòng đường, dưới trời mưa, nắng và nơm nớp nỗi lo khi lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm.
Đội phó Đội Thanh tra GTVT huyện Thanh Oai Vương Văn Bá chia sẻ, thời gian trước, khi vỉa hè, lòng đường QL21B đoạn qua thị trấn Kim Bài còn tồn tại chợ cóc, bất kỳ ai đi qua đây đều có cảm giác “không an toàn”. Mặc dù Đội cùng UBND thị trấn và cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý vi phạm, nhưng việc xử lý vẫn chỉ như “đá ném ao bèo”. Do vậy, “chợ cóc” tại thị trấn đã gây ra không ít vụ va chạm, TNGT. Nhưng nhờ có sự quan tâm, quyết liệt áp dụng nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, vận động đến xử lý vi phạm, UBND thị trấn đã thành công trong việc dẹp “chợ cóc”, đưa tiểu thương vào chợ mới. Đến nay, vỉa hè, lòng đường thị trấn đã thông thoáng, người tham gia giao thông cảm thấy yên tâm mỗi khi qua đây.
Chia sẻ về việc thực hiện chủ trương xóa “chợ cóc” để di chuyển các tiểu thương vào chợ mới, Chủ tịch UBND thị trấn Kim Bài Nguyễn Huy Hoàn cho biết, xác định sẽ gặp khó khăn nên việc đầu tiên UBND thị trấn thực hiện là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương. Tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự ATGT, trật tự công cộng cho Nhân dân trên địa bàn. Khi triển khai, UBND thị trấn đã công khai, minh bạch thông tin liên quan đến DA, sắp xếp chợ để Nhân dân biết, theo dõi, đóng góp ý kiến. Đầu năm 2017, khi DA hoàn thành, UBND thị trấn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ở vỉa hè vào chợ Kim Bài mới. Thời điểm này, có khoảng 70% tiểu thương chấp hành, gắp thăm ki ốt và vào chợ. Số tiểu thương còn lại chưa đồng ý với tâm lý khó khăn cho việc kinh doanh và đóng nhiều loại phí. Với cách làm vừa mềm mỏng nhưng cương quyết, UBND thị trấn vừa sắp xếp các hộ kinh doanh tại chợ mới và ra quân giải tỏa chợ cóc. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Công an thị trấn và bảo vệ dân phố tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình bán hàng ở vỉa hè.
Theo Kinh tế Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai: Không còn nhức nhối “chợ cóc”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.