Thứ sáu, 26/04/2024 13:14 (GMT+7)

Hình ảnh Lào Cai tan hoang sau trận mưa lũ khủng khiếp

MTĐT -  Thứ bảy, 06/08/2016 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn)- Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, đêm mùng 4, rạng sáng 5/8, trên địa bàn huyện Bát Xát, Bảo Thắng và Sa Pa (Lào Cai) xuất hiện lũ lớn và ngập úng, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Tại Bát Xát, lũ quét và mưa lớn đã làm 110 nhà dân xã Cốc San bị ngập sâu từ 70 cm đến 1m (40 hộ thôn Luổng Láo 1 và 70 hộ thôn Luổng Láo 2); 30 hộ dân xã Quang Kim và 16 hộ dân xã Phìn Ngan bị cô lập..
Do mưa lớn, sạt lở, tuyến Quốc lộ 4D đoạn qua Nhà máy nước Cốc San bị tắc cục bộ.
Lũ trên suối Làng Nhớn đã cuốn trôi cầu treo nối tổ 23A với tổ 29, 30 phường Bình Minh, TP Lào Cai.
Cầu bị nghiêng về phía thượng nguồn suối.
Nhà máy nước Cốc San (Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Lào Cai) bị ngập sâu gần 2,5 mét trong bùn và nước, tất cả các thiết bị, máy móc, của Nhà máy đều bị ngập. 
Tại xã Quang Kim (Bát Xát) trận lũ đổ về đã khiến hàng chục hộ dân, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng nề.
Nhiều gia súc, gia cầm cũng bị chết vì lũ lụt.
Sau trận lũ, Trường Tiểu học số 1 Quang Kim ngập trong biển nước, bùn nhão tràn vào trong lớp học.
Các thầy, cô giáo được sự giúp đỡ của nhân dân và lực lượng công an, bộ đội khẩn trương dọn dẹp trường, lớp.
Các chiến sĩ công an huyện Bát Xát giúp nhân dân di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Người dân xã Quang Kim khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh Lào Cai tan hoang sau trận mưa lũ khủng khiếp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.