Thứ sáu, 26/04/2024 12:28 (GMT+7)

Hội thảo: Rà soát về cung cấp dịch vụ cấp nước và vệ sinh tại các thị trấn Việt Nam

MTĐT -  Thứ tư, 05/06/2013 14:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Cấp thoát nước Việt Nam (7/6/1988 - 7/6/2013), chiều 4/6 tại trung tâm Hội nghị quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Rà soát về cung cấp dịch vụ cấp nước và vệ sinh tại các thị trấn Việt Nam”.

Tham dự gồm có đại diện Hội Cấp thoát nước Việt Nam, đại diện Bộ Xây dựng, Chương trình nước và vệ sinh, các nhà khoa học, cùng đại diện một số tỉnh thành, địa phương có công tình cấp thoát nước và vệ sinh đô thị loại V.

Với nhận thức rõ tầm quan trọng của các đô thị nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, trong suốt 2 thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản tại các đô thị này, trong đó có dịch vụ cấp và thoát nước. Chỉ từ năm 2002 đến 2012, số đô thị nhỏ được cung cấp nước sạch đã tăng lên gấp đôi (từ 150 lên 300 đô thị). Hiện nay, khoảng 58% dân cư sống tại đô thị nhỏ đã tiếp cận được với dịch vụ cung cấp nước sạch. Tuy nhiên, dịch vụ thu gom và xử lý nước thải tại các đô thị này mới chỉ được bắt đầu chú ý xây dựng trong vài năm gần đây và hiện cũng chỉ có một số ít đô thị nhỏ có dịch vụ này.

Các công nghệ truyền thống luôn được ưu tiên lựa chọn. Đối với cấp nước, dây chuyền xử lý nguồn nước ngầm bao gồm làm thoáng, lắng tiếp xúc, bể lọc cát, sát trùng và bơm ra mạng lưới. Đối với nguồn nước mặt, công nghệ xử lý bao gồm trộn hóa chất tạo cặn, tạo bông, lắng, lọc cát, sát trùng và bơm ra mạng. Đối với thu gom và xử lý nước thải thì hệ thống bể tự hoại có vách ngăn cùng bể lọc yếm khí hoặc dãy hồ sinh học. Mạng lưới thu gom nước thải được thiết kế tách riêng khỏi hệ thống thoát nước mưa. Có thể nói: đó là những công nghệ đã được áp dụng thành công ở nhiều nơi, đơn giản trong quản lý vận hành và có chi phí vận hành thấp. Tuy nhiên, nếu công suất của hệ thống đủ lớn, một số công nghệ tốt hơn và hiệu quả hơn có thể sẽ có điều kiện được áp dụng.

Hội thảo cũng đã đề cập đến các mô hình thực hiện đầu tư, dự trù chi phí và nguồn đầu tư, tài chính, các động lực và trở ngại, khuyến nghị… cho những dự án cung cấp nước và vệ sinh các thị trấn của Việt Nam, các đại biểu được nghe báo cáo rà soát tỉnh hình đầu tư công trình cấp thoát nước và vệ sinh đô thị loại V, báo cáo kinh nghiệm tại một số địa phương như… Hội thảo đã thành công tốt đẹp./.

Hà Phương

Bạn đang đọc bài viết Hội thảo: Rà soát về cung cấp dịch vụ cấp nước và vệ sinh tại các thị trấn Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.