Thứ sáu, 26/04/2024 11:58 (GMT+7)

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6

MTĐT -  Thứ ba, 20/11/2018 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV tiến hành họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6.

Theo chương trình làm việc sáng nay, đầu giờ sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Từ 8h30 đến 8h45, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Tổng thống Ram Nath Kovind và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ vào hội trường Diên Hồng. Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ phát biểu ý kiến trước Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội tiễn Tổng thống Ram Nath Kovind và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Sau giờ nghỉ giải lao Quốc hội họp phiên bế mạc (được phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.ơ

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

Theo báo Chính phủ

Bạn đang đọc bài viết Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.