Thứ sáu, 26/04/2024 11:18 (GMT+7)

Sư đoàn 3, Quân khu 1 xuất quân tham gia phòng, chống dịch covid -19

Nguyễn Hòa -  Thứ năm, 20/05/2021 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 19/5, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid -19 tại tỉnh Bắc Giang.

Chiều ngày 19/5, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid -19 tại tỉnh Bắc Giang. Trong đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động về thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm “nóng” nhất trên địa bàn tỉnh. Lực lượng còn lại thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, bảo đảm suất ăn cho các công dân cách ly.

Hình ảnh tại buổi lễ xuất quân.

Tại Lễ xuất quân, Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3, Quân khu 1 khẳng định “Đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của Quân đội, vô cùng thiêng liêng và cao cả, do đó mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ cần phải phát huy trách nhiệm cao nhất, khắc phục khó khăn trong mọi điều kiện hoàn cảnh, giúp nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, góp phần giữ vững tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Sư đoàn 3 - Đoàn Sao Vàng anh hùng trong lòng nhân dân”.

Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3, Quân khu 1 phát biểu tại buổi lễ.

Cán bộ, chiến sĩ cơ động về thực hiện nhiệm vụ tại các địa điểm “nóng” nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bạn đang đọc bài viết Sư đoàn 3, Quân khu 1 xuất quân tham gia phòng, chống dịch covid -19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.