Thứ bảy, 27/04/2024 22:02 (GMT+7)

Thử nghiệm thành công tẩy độc Dioxin bằng công nghệ vi sinh

MTĐT -  Thứ hai, 14/08/2017 11:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(moitruongvadothi.vn) – Từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017, các nhà khoa học Hàn Quốc và Việt Nam đã tiến hành thử nghiệm xử lý Dioxin tồn lưu trong đất tại sân bay A Sho (huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế) bằng công nghệ vi sinh.


Xử lý thử nghiệm đất ô nhiễm Dioxin tại sân bay A Sho (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: VACNE

Đây là dự án sự hợp tác giữa các nhà khoa học Công ty sinh học BJC (Hàn Quốc) và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE).

Trong giai đoạn 1961-1971, trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), quân đội Mỹ đã rải 432.812 lít thuốc diệt cỏ (chứa 11 kg Dioxin). Sân bay dã chiến A Sho chịu nặng nề nhất do đây là nơi đậu máy bay và rửa chất Dioxin. Đến nay, sân bay A Sho được chia làm ba khu vực A, B, C tùy theo mức độ nhiễm dioxin. Trong đó, khu A là khu vực nguy hiểm nhất, rộng 1,65 ha, nơi con người có thể bị nhiễm độc Dioxin ngay lập tức nếu không có biện pháp bảo hộ.

Trên diện tích đất rộng 100 m2, sâu 1 m tại khu A của sân bay A Sho, các nhà khoa học đã tiến hành xử lý thử nghiệm bằng hai chủng vi khuẩn của Hàn Quốc đã được xác định là an toàn sinh học cấp 1, chưa hoặc ít có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng.

Việc thử nghiệm được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, theo hai gian đoạn: Xử lý kỵ khí trong 3 tháng và ngay sau đó chuyển sang xử lý hiếu khí

Kết quả bước đầu cho thấy phương pháp sử dụng thử nghiệm diễn ra đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật xử lý sinh học hiện hành, phù hợp và khả thi với điều kiện của địa phương. Dù có nhiều khó khăn, nhất là những bất lợi về thời tiết, bị khống chế về thời gian và kinh phí, nhưng việc thử nghiệm tẩy độc Dioxin tồn lưu trong đất tại sân bay A Sho đạt hiệu suất tới 35%.

Công nghệ được sử dụng tương đối đơn giản, chi phí đầu tư thấp, khả thi và có hiệu quả rõ rệt đối với vùng đất có hàm lượng Dioxin <200ppt.

Ông Vũ Chiến Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đánh giá cao sự nhiệt tình, có trách nhiệm và tính khoa học của các nhà khoa học Hàn Quốc, Việt Nam trong việc triển khai thử nghiệm công nghệ vi sinh để xử lý đất ô nhiễm Dioxin tại sân bay A Sho.

Sau Hội thảo, VACNE sẽ kiến nghị với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá kết quả thử nghiệm và xem xét quyết định việc triển khai các hoạt động xử lý đất ô nhiễm Dioxin ở sân bay A Sho trong thời gian tới.

Theo thiennhien.net

Bạn đang đọc bài viết Thử nghiệm thành công tẩy độc Dioxin bằng công nghệ vi sinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề