Thứ bảy, 27/04/2024 12:02 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu kinh tế Thái Bình

MTĐT -  Thứ hai, 09/05/2022 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tham quan thực tế tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng trong việc triển khai đầu tư phát triển khu kinh tế...

Sáng ngày 8/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có chuyến thăm Khu kinh tế Thái Bình. Cùng đi, về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp...

tm-img-alt
Thủ tướng chỉ đạo định hướng, giải pháp xây dựng Khu kinh tế Thái Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham quan khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tình hình đầu tư, phát triển Khu kinh tế; phương án quy hoạch giao thông tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và phương án lấn biển. Thủ tướng Chính phủ đã nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kết quả thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp Liên Hà Thái.

tm-img-alt
Thủ tướng gợi ý một số kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái. 

Tham quan thực tế tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng trong việc triển khai đầu tư phát triển khu kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh: Muốn khu kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả thì hạ tầng về giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục, môi trường, xã hội phải đầu tư đồng bộ, hiện đại, có hệ thống hoàn chỉnh, tránh manh mún. Khâu tổ chức quản lý nên nghiên cứu mô hình giao cho nhà đầu tư lớn đầu tư hạ tầng và kêu gọi thu hút đầu tư, hoặc theo mô hình “lãnh đạo công, quản trị tư”. Người dân phải được hưởng lợi từ quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp; cần xây dựng một mô hình kiểu mẫu sau đó rút kinh nghiệm rồi nhân ra diện rộng. Khu kinh tế cần phải có quy hoạch khu nhà ở cho công nhân để thu hút lao động và tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nhân lực.

tm-img-alt
Thủ tướng thăm cán bộ, kỹ sư Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Thủ tướng cho rằng, tuyến đường bộ ven biển là tuyến đường huyết mạch giúp Thái Bình kết nối với các tỉnh phía Bắc, trong đó có Hải Phòng có hạ tầng sân bay, cảng biển giúp lưu thông hàng hóa thuận lợi nên tỉnh cần tập trung đầu tư hoàn thành càng sớm càng tốt góp phần tạo sức mạnh thu hút các nhà đầu tư lớn. Tỉnh chủ động khắc phục khó khăn, bố trí huy động nguồn lực tập trung đầu tư, không chờ đợi hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương và Chính phủ. Về công tác giải phóng mặt bằng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế cần phải làm tốt hơn nữa, muốn vậy phải làm tốt công tác tư tưởng và quan tâm chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Thái Bình cũng sớm nghiên cứu phát triển không gian biển bổ sung cho khu kinh tế theo hướng quy hoạch phát triển kinh tế biển, hướng ra biển bằng việc mở rộng phần đất ra phía biển. Đặc biệt, nghiên cứu khai thác vùng biển bao gồm cả phần trên đất liền và không gian biển như thế nào cho hiệu quả.

tm-img-alt
Thủ tướng hỏi han, động viên công nhân lao động Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. 

Về phát triển khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thủ tướng gợi ý, tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng; trong đó chú trọng làm trước giải phóng mặt bằng khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Công tác an sinh xã hội rất quan trọng nên phải quan tâm đầu tiên. Hạ tầng giao thông phải đồng bộ, kết nối.

Thủ tướng ghi nhận vào biểu dương cấp ủy, chính quyền tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư và có nhiều nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm xây dựng, đưa khu kinh tế trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội góp phần nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh./.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu kinh tế Thái Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề