Thừa Thiên Huế: Ra quân trồng hoa dọc theo đường Lê Duẩn giữa đường bộ và đường sắt
“Đường tàu – đường hoa” là phong trào được ngành Đường sắt Việt Nam tổ chức trồng hoa tại các khu ga, hai bên đường sắt và địa điểm làm việc trên tuyến.
Sáng 27/10 tại công viên phía Bắc cầu Dã Viên (đường Lê Duẩn, TP. Huế), Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, UBND TP. Huế cùng nhiều sở ngành, doanh nghiệp và người dân đã ra quân hưởng ứng phong trào “Đường tàu – đường hoa”.
“Đường tàu – đường hoa” là phong trào được ngành Đường sắt Việt Nam tổ chức trồng hoa tại các khu ga, hai bên đường sắt và địa điểm làm việc trên tuyến. Hiện phong trào đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành có đường sắt đi qua.
Theo lãnh đạo Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên, đơn vị đang quản lý, bảo trì tuyến đường sắt đi qua địa phận 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với chiều dài 176,7km. Hưởng ứng phong trào “Đường tàu – đường hoa”, đơn vị đã cho xây bồn, trồng nhiều loại hoa như hoa giấy, hồng, hoàng yến, ngũ sắc… tại khuôn viên của các nhà gác chắn trên toàn tuyến.
Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo ngành Đường sắt Việt Nam, UBND TP. Huế, các doanh nghiệp và người dân địa phương đã tặng cây hoa cho Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên để chung tay hưởng ứng phong trào.
Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã cho ra quân triển khai trồng hơn 1.500 cây hoa như tử vy, huỳnh liên, dâm bụt, bạch ngọc anh, hoa giấy ngũ sắc… dọc theo đường Lê Duẩn giữa đường bộ và đường sắt (Km684+700 đến Km687+150 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh) kéo dài từ cầu An Hòa đến cầu Dã Viên.
Ông Lê Hồng Hải, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên cho hay, phong trào “Đường tàu - đường hoa” có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân dân. Việc trồng hoa dọc hai bên đường sắt có rất nhiều lợi ích, góp phần cải thiện môi trường sống, giúp cân bằng sinh thái, giảm ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp khu vực dân cư. Qua đó tuyên truyền đến mỗi cán bộ, công nhân lao động và người dân ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đường sắt nói riêng.