Thứ tư, 08/05/2024 08:27 (GMT+7)

Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/1/2023

MTĐT -  Thứ năm, 05/01/2023 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 5/1/2023 tin tức thời sự, tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, môi trường, đô thị, xã hội, thể thao...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia để triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

tm-img-alt
Lũ quét gây nhiều thiệt hại ở Kỳ Sơn, Nghệ An năm 2022. Ảnh: VOV

Mục tiêu đề ra đến năm 2030 là hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực dự báo và phòng, chống thiên tai của người dân và cộng đồng; tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể giảm tối thiểu 10% thiệt hại về người so với giai đoạn 2010 – 2020, trong đó tập trung giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất; thiệt hại về kinh tế không vượt quá 1,2% GDP hàng năm.

Chương trình của Chính phủ đặt ra là xây dựng quốc gia có khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời. Khả năng nhận thức về rủi ro và kỹ năng phòng chống thiên tai cũng như năng lực tham mưu tại chỗ và quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Chương trình cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp đối với từng vùng. Cụ thể, đối với vùng núi phía Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sẽ tập trung chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; ứng phó, thích nghi với mưa đá, rét hại, hạn hán, sạt lở ven sông…Tăng cường các biện pháp dự báo, cảnh báo thiên tai; quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai; hiện đại hóa hệ thống thủy lợi đảm bảo phòng, chống hạn, tiêu thoát nước, vận hành hiệu quả các hồ chứa nước…

Vùng duyên hải miền Trung (từ Quảng Bình đến Bình Thuận) tập trung phòng, chống bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, sạt lở đất và sạt lở bờ sông, bờ biển. Vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ sẽ tập trung phòng, chống hạn hán, lũ, ngập lụt, lũ quét. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động "sống chung với lũ và hạn hán, xâm nhập mặn", thích ứng, khai thác lợi thế để phát triển bền vững…

Vẫn chưa đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

Tin tức trên ANTĐ, liên quan đến việc đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam bị rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, đến 10h ngày 5/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa đưa được thi thể bé lên mặt đất.

Từ đêm 4/1 đến sáng 5/1 lực lượng cứu hộ vẫn tích cực phối hợp thực hiện phương án đưa thi thể Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên mặt đất. Tuy nhiên theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, đến sáng sớm 5/1, lực lượng cứu hộ đã tạm dừng do gặp phải tầng địa chất khá đặc biệt. Vì thế, việc thiết bị đưa xuống chưa đến vị trí cần thiết và việc đưa thi thể cháu bé lên vẫn chưa hoàn thành.

“Sáng nay, các chuyên gia đã hội ý để tìm phương pháp có thể tiếp cận được toàn bộ ống cọc ở đoạn đầu tiên để đưa lên mặt đất. Sau đó tiếp cận đoạn thứ 2, đưa lên mặt đất để cứu hộ em bé. Đây là phương án sẽ có những khó khăn nhưng phải được đánh giá, nghiên cứu, hội ý chặt chẽ để khi triển khai thực hiện sớm có kết quả. Do đặc điểm phức tạp của địa chất, ống cọc đưa xuống sâu nên khi đưa lên lại rất khó khăn. Do đó, các chuyên gia vẫn đang bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp các biện pháp cứu hộ”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ xuyên đêm thực hiện các phương án đưa thi thể Hạo Nam lên mặt đất

Hiện tại, các mũi khoan đã đạt được độ sâu sát đáy của ống trụ bê tông. Tuy nhiên tới 5m cuối cùng, việc làm mềm đất gặp khó khăn khi nền địa chất rắn, đất sét dính chặt.

Sau khi bé Hạo Nam tử vong đã có thay đổi trong phương pháp cứu hộ. Lực lượng cứu hộ sẽ tháo các khớp nối, lần lượt đưa 3 đoạn ống lên. Về vị trí bé Hạo Nam mắc kẹt, theo Bửu, đoạn đầu của ống trụ bê tông ít có khả năng bé mắc kẹt lại. Lực lượng cứu hộ phán đoán bé kẹt ở đoạn thứ hai và đang thăm dò.

Cháu bé hơn 2 tuổi ở Bắc Giang rơi xuống cống nước không đậy nắp

Tin tức trên Tiền Phong, ngày 5/1, lãnh đạo UBND xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang) thông tin về vụ cháu bé hơn 2 tuổi ở thôn Cầu Đồng 10 rơi xuống cống nước được người dân cứu lên kịp thời.

Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Lý, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 4/1, cháu nội của ông Nguyễn Văn N ở thôn Cầu Đồng 10 đang chơi trước cửa nhà thì không may lọt xuống một hố ga không nắp đậy ven đường tỉnh 298. Người nhà đã phát hiện và truy hô người dân xung quanh giúp đỡ.

tm-img-alt
Hố ga nới cháu bé bị rơi.

Lúc này, cháu bé đã bị dòng nước cuốn trôi xa hơn 10 mét. Người dân phải bật một số nắp hố ga tiếp theo để cứu cháu bé và đưa đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của cháu đã ổn định.

Theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Lý, mấy ngày trước, nắp hố ga nơi xảy ra tai nạn được đơn vị thi công bật lên để xây lại nhưng che chắn chưa bảo đảm an toàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Ngọc Lý đã giao cho Công an xã lập biên bản làm việc với gia đình, đơn vị thi công. UBND xã Ngọc Lý cũng đề nghị đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, cắm biển cảnh báo phù hợp.

Quảng Bình: Bắt 2 xe khách chở bia ngoại nhập lậu

Tin tức trên Đại đoàn kết, ngày 5/1, Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị vừa phát hiện và đón dừng 2 xe ô tô khách chở 200 thùng bia ngoại nhập lậu đang trên đường đem đi tiêu thụ. Số hàng hóa trên đang được đơn vị lập biên bản tạm giữ.

Theo đó, vào khoảng 20h40’ ngày 3/01, tại đường tránh lũ thuộc địa phận xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) lực lượng Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh đón dừng xe ô tô khách mang BKS 74F-00009 do Trương Đức Chiến (SN 1983, trú tại phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc, nghi vấn vận chuyển hàng nhập lậu.

tm-img-alt
200 thùng bia ngoại bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe cất giấu 120 thùng bia gồm các nhãn hiệu nước ngoài như: Heineken, Leffe, Corona, Chimay… Toàn bộ số bia này đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Trị giá số hàng hóa trên khoảng 150 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng cũng đã đón dừng, bắt giữ xe ô tô khách mang BKS 74B-00174 do Nguyễn Đức Tuấn (SN 1984, trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển vận chuyển trên xe 80 thùng bia Heineken không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, trị giá lô hàng khoảng 50 triệu đồng.

Khởi tố, bắt giam tài xế say rượu gây TNGT liên hoàn trên cầu vượt

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Văn Song (35 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra, khuya 1/10/2022, trên cầu vượt Ngã Ba Huế (địa phận quận Thanh Khê) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

Trong lúc người dân đang hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu thì Phùng Văn Song điều khiển xe ô tô 16 chỗ BKS 43B - 011.86 từ hướng quận Cẩm Lệ về quận Thanh Khê đâm vào 3 xe mô tô và xe máy điện tại vị trí đang có tai nạn.

Sau đó, xe khách do tài xế Song điều khiển tiếp tục tông vào đuôi một xe máy và xe ô tô đang lưu thông phía trước khiến 3 người bị thương. Tổng tỷ lệ thương tích của 3 nạn nhân liên quan là 37%, tài sản thiệt hại hơn 188 triệu đồng.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 5/1/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hà Nam: Chung tay phòng, chống đuối nước ở trẻ em trong dịp hè
Hà Nam là địa bàn có hệ thống sông, hồ, ao, đầm dày đặc, đây là một trong những nguy cơ cao tiềm ẩn tai nạn về đuối nước cho trẻ em và thanh thiếu niên. Phòng, chống đuối nước sẽ là cơ sở góp phần giảm thiểu những tai nạn do đuối nước trên địa bàn

Tin mới