Thứ ba, 30/04/2024 01:49 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 11/05/2019 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2019. Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2019 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổnng hợp.

Trước 1/6 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bến Lức - Long Thành

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc và hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày 1/6.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với TP.HCM và tỉnh Đồng Nai về việc đảm bảo tiến độ Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự án đường cao tốc này có tổng chiều dài toàn tuyến 57,1km, đi qua địa phận TP.HCM, tỉnh Long An và tỉnh Đồng Nai. Tuyến đường sẽ giúp việc giao thông giữa các tỉnh Tây và Đông Nam Bộ không phải qua trung tâm của TP.HCM, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh trong vùng.

Công bố di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh

Tối 10/5, tại thành phố Đồng Xoài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức công bố quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng đã ôn lại lịch sử hào hùng trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Trải qua 16 năm chiến đấu anh dũng trên tuyến đường mang tên Bác, lực lượng cầu đường với 4 sư đoàn công binh, một vạn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã kiên cường bám trụ, giành giật từng thước đường. “Máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắc”, Bộ đội Công binh Trường Sơn đã làm nên hệ thống giao thông vĩ đại gồm 5 trục dọc, 21 trục ngang với gần 17.000 km đường xe cơ giới. Bên cạnh đó, lực lượng vận tải với 2 sư đoàn ô tô cơ động xứng đáng với danh hiệu “gan vàng dạ ngọc” “còn người còn xe, còn hàng”, đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực chi viện cho các hướng chiến trường; từ năm 1973 đến đầu năm 1975 đã chở bằng cơ giới 40 vạn quân và tổ chức hành quân 25 đoàn binh khí kỹ thuật vào chiến trường, cơ động bằng xe cơ giới 10 lượt sư đoàn quân chủ lực tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng năm 1975.

Với ý nghĩa và vai trò to lớn của đường Trường Sơn, ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-TTg công nhận Di tích điểm cuối đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh (Km 1200) thuộc địa phận thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, là di tích quốc gia đặc biệt trong hệ thống di tích lịch sử đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Di tích lịch sử Ngã ba Chơn Thành (nay là Ngã tư Chơn Thành) - Km 1200 - Đường Hồ Chí Minh - Chơn Thành thuộc địa phận thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), cách trung tâm thành phố Đồng Xoài khoảng 35 km, cách thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) 55 km, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 80 km. Đây là đoạn cuối Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, là nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh xương máu của các lực lượng Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã không ngại gian khổ hy sinh, bền chí bền lòng mở đường thông tuyến, tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam những năm 1973 - 1975.

Cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam; trong đó có đóng góp xứng đáng của các lực lượng Bộ đội Trường Sơn đã góp sức lực, trí tuệ, xương máu của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nguyện ước mở tuyến đường chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đường huyết mạch đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tuyền tuyến lớn miền Nam để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là biểu thị của ý chí sắt đá, ý chí quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; thể hiện sự sáng tạo độc đáo về chiến lược, biểu tượng sáng ngời của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mở thêm 3 đường bay mới từ Hải Phòng

Sẽ có thêm 3 đường bay mới từ Hải Phòng đi Quy Nhơn, TP.HCM và TP Cần Thơ. Đây là các đường bay do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khai trương 3 đường bay mới từ Hải Phòng. 

Ba đường bay được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được đánh giá là có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, giao thông của Hải Phòng và cả khu vực miền Bắc. Các đường bay mới khai trương được kỳ vọng sẽ giúp thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với Hải Phòng và các điểm du lịch lân cận.

Công bố lập quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 10/5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố khởi động lập quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Dự kiến quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long tích hợp phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Tăng cường hợp tác liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng; giữa 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và các vùng khác trong cả nước. Mọi hoạt động đầu tư được điều phối thống nhất, đảm bảo tính liên kết vùng, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Quy hoạch tích hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tham khảo kinh nghiệm quy hoạch của Bangladesh và Hà Lan. Hướng tiếp cận dựa trên ba trụ cột là dữ liệu, con người và quy hoạch. Dự kiến quy hoạch này sẽ hoàn thiện trong thời gian 20 tháng. Tháng 12/2020 sẽ trình thẩm định phê duyệt.

TP HCM di dời 44.000 hộ dân để thực hiện hơn 500 dự án

Đây là nội dung trong Kế hoạch phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư giai đoạn 2019-2020 và đến năm 2025 vừa được UBND thành phố ban hành.

Giai đoạn 2019 - 2020, TP HCM dự kiến triển khai 301 dự án trọng điểm bao gồm: 187 dự án hạ tầng kỹ thuật, 74 dự án hạ tầng xã hội, công trình công cộng và 40 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch. Khoảng 19.100 trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi thành phố triển khai.

Giai đoạn 2021- 2025, thành phố dự kiến triển khai 226 dự án trọng điểm, trong đó có 32 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch. Khoảng 24.900 trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong giai đoạn này.

Lãnh đạo thành phố khẳng định công tác tái định cư phải được xem xét giải quyết một cách toàn diện, không chỉ giải quyết nhà ở mà cần phải đảm bảo không gian sống phù hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Công tác này phải gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn hoặc phục hồi thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di dời.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 11/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...