Thứ sáu, 03/05/2024 04:24 (GMT+7)

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/10/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 27/10/2018 10:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/10/2018. Tin tức đô thị mới nhất ngày 27/10/2018 do Môi trường và Đô thị tổng hợp, cập nhật.

Trạm BOT đầu tiên ở TP.HCM thu phí không dừng

Ngày 26/10, ông Bùi Văn Dân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO-IDI, cho biết từ 9 giờ hôm nay (27/10) sẽ chính thức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng (ETC) tại trạm thu phí An Sương-An Lạc trên tuyến quốc lộ 1, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo đó, hệ thống thu phí tự động không dừng sẽ thực hiện tại trạm thu chính và năm trạm thu phí phụ.

Cụ thể, tại trạm thu phí chính (lý trình Km 1906+700) sẽ bố trí hai làn thu phí tự động không dừng trong số năm làn thu phí mỗi chiều hiện hữu; các làn còn lại áp dụng thu phí hỗn hợp (thu phí tự động đối với xe mua vé tháng và thu phí một dừng đối với các phương tiện còn lại). Tại năm trạm thu phí phụ (trạm đường số 7, trạm ngã tư Gò Mây, trạm ngã ba Tân Kỳ Tân Quý, trạm ngã tư Hương lộ 2 và trạm ngã tư Bà Hom) sẽ áp dụng thu phí hỗn hợp (thu phí tự động và một dừng đối với tất cả làn thu phí).

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông (thuộc Sở GTVT TP), trạm BOT An Sương-An Lạc là trạm đầu tiên ở TP thực hiện thu phí tự động không dừng.

Gần 7.000 người thiệt mạng vì TNGT trong 10 tháng đầu năm

Đây là thống kê rất đáng chú ý vừa được công bố bởi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tính riêng trong tháng 10, cả nước xảy ra 1.603 vụ TNGT, làm chết 662 người và làm bị thương 1.230 người.

Tính chung trong cả 10 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 14.845 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.674 người, bị thương 11.549 người. So với 10 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 1.322 vụ (giảm 8,18%), số người chết giảm 153 người (giảm 2,24%), số người bị thương giảm 1.732 người (giảm 13,04%).

Trong đó, giao thông đường bộ được vẫn được xem là "điểm đen". Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm, giao thông đường bộ xảy ra 14.640 vụ, làm chết 6.532 người, bị thương 11.489 người.

Bình Dương là 1 trong 21 thành phố thông minh nhất thế giới

Bình Dương đã trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam lọt vào danh sách các thành phố thông minh của 21 quốc gia trên 6 châu lục. Thông tin được công bố tại Diễn đàn cộng đồng thông minh Thế giới (ICF).

Danh sách các thành phố thông minh tiêu biểu nhất của Thế giới năm 2019 thuộc về các nước: Mỹ, Australia, Brazil, Canada, Pháp, Ấn Độ, Kenya, Nga, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Tỉnh Bình Dương là địa phương đầu tiên ở Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ICF. Hiện, Bình Dương có mối quan hệ hợp tác và làm việc với hơn 65 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 20.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tạo nên tiềm lực kinh tế, công nghệ, và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Hà Nội chính thức phê duyệt tuyến đường “đắt nhất hành tinh”

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt dự án tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1) do BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP làm chủ đầu tư.

Mục tiêu nhằm hoàn thiện đồng bộ tuyến đường vành đai 1 từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy theo quy hoạch, kết nối giữa các tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng, tăng diện tích giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc.

Theo quyết định phê duyệt phạm vi và quy mô của dự án tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài 2.274m, mặt cắt ngang B=50m (bao gồm 2 cầu vượt trực thông theo hướng vành đai 1 tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh).

Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (Hoàng Cầu), điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Dự án được đầu tư xây dựng hạng mục bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, gồm vỉa hè phía nam đường Ðê La Thành tại phần dải đất giữa đường vành đai 1 và đường Ðê La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ với diện tích khoảng 6.083m2.

Mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 7.200 tỷ đồng. Trong đó chi phí 628 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 5.800 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2018-2020. Theo tính toán, trung bình mỗi một mét dài tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chi phí đầu tư lên hơn 3,1 tỷ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức đô thị mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay 27/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.