Thứ ba, 30/04/2024 06:11 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/11/2018

MTĐT -  Thứ năm, 01/11/2018 10:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/11/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/11/2018.

Sóng biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng, 1.400 người bị đe dọa

Nhiều ngày qua, tác động của gió mùa Đông Bắc đã làm sóng biển dâng cao, liên tục đánh ập vào bờ, làm nhiều đoạn của tuyến đê kè ven biển ở phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bị sạt lở nghiêm trọng.

Tình trạng này đe dọa tính mạng và tài sản của hơn 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu đang sinh sống dọc tuyến đê.

Theo Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, tuyến đê kè Đông Hải có chiều dài 2.123m. Những ngày qua, do bất lợi của thời tiết, sóng biển liên tục đánh vào thân đê chắn sóng, làm nhiều đoạn bị sạt lở, sụp lún sâu.

Tình trạng trên đã gây rất nhiều khó khăn cho việc lưu thông cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Người dân ở khu phố 10 (phường Đông Hải) cho biết không chỉ bị sóng biển đánh gây sạt lở, nhiều đoạn đê kè còn chịu tác động thường xuyên của nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua lại nên cũng bị sụp lún sâu nhiều đoạn.

Cụ thể vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 30/10, xe tải biển kiểm soát 85S-036.97 lưu thông trên tuyến đê đã tác động làm mặt kè sập một đoạn hơn 30m và sâu hơn 2m, thân kè bị gãy đôi, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân.

Quảng Nam: Một cơ sở sấy cau gây ô nhiễm

Thời gian qua người dân ở xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam liên tục phản ánh về Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, Quảng Ngãi về việc cơ sở sấy cau ở địa phương hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Cơ sở sấy cau nói trên đóng tại thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, với diện tích khoảng 2.000m2 do một người dân ở địa phương khác đến thuê đất của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Điện Hòa để xây dựng và bắt đầu đi vào hoạt động cách đây khoảng 3 tháng.  Thế nhưng, khi đi vào hoạt động đã khiến nhiều hộ dân sinh sống gần đó phải chịu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm khói bụi từ các công đoạn chế biến sấy cau. Quan sát của chúng tôi, thì địa điểm đặt cơ sở là một bãi đất trống nằm gần sát khu dân cư. Bên cạnh đó, ống khói có chiều cao từ 3-4m xả thẳng ra môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Điện Hòa cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về cơ sở sấy cau hoạt động gây ô nhiễm khu dân cư, chúng tôi đã xuống kiểm tra và làm biên bản yêu cầu tạm ngừng hoạt động. Đặc biệt cơ sở sấy cau này không có giấy phép kinh doanh tại địa phương mà cũng chưa có đánh giá tác động môi trường”.   

Lâm Đồng: Rác bị ùn ứ trong nhiều ngày gây ô nhiễm môi trường

Tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nhà máy xử lý rác gặp sự cố, không thể tiếp nhận rác khiến nguồn rác thải hàng ngày ùn ứ tại khu dân cư.

Những bãi tập kết rác đã xuất hiện tại nhiều khu dân cư của thành phố Bảo Lộc trong hơn 10 ngày qua. Dự kiến, phải tới 10 ngày nữa tình trạng này mới có thể được khắc phục. Việc rác bị ùn ứ này đã gây nhiều bức xúc cho người dân.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhà máy xử lý rác thải của thành phố gặp sự cố, đang phải duy tu sửa chữa. Nhà máy chưa có đủ diện tích đất xây dựng khu vực trữ rác dự phòng nên không thể tiếp nhận rác của thành phố. Hiện Công ty Cổ phần Đô thị Bảo Lộc đang phải thực hiện phương án vận chuyển rác đến bãi rác của các địa phương lân cận. Tuy nhiên, dù lượng rác tại nội thành thành phố Bảo Lộc đã giảm xuống, tại các khu dân cư ven thành phố, rác vẫn tiếp tục bị ùn ứ.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Friendly, đơn vị xử lý rác của toàn thành phố Bảo Lộc, phải đến ngày 10/11, đơn vị này mới có thể tiếp nhận trở lại rác để xử lý.

Sơn La: Tiêu hủy 7 tấn bao gói thuốc trừ sâu, rầy, nấm mốc...

Việc quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng và cộng đồng trong việc thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ tháng 8/2018 đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND T.P Sơn La và các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Yên Châu thu gom được 7 tấn vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vận chuyển xuống tiêu hủy ở Hà Nội.

Để khuyến khích việc thực hiện công tác thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, các địa phương sẽ có hỗ trợ công tác thu gom gồm kinh phí vận chuyển, mua bao, dây, công thu gom (nguồn ngân sách các huyện, thành phố tự cân đối) và thí điểm Chương trình “Đổi vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng lấy thực phẩm”.

Quảng Bình xây dựng thêm một nhà máy xử lý rác hiện đại

UBND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, Công ty TNHH môi trường xanh Miền Trung vừa khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải có tổng mức đầu tư hơn 35 triệu USD (khoảng 800 tỷ đồng).

Nhà máy xử lý rác thải được lắp đặt máy móc và trang thiết bị hiện đại của Hàn Quốc. Giai đoạn 1 của dự án được xây dựng tại địa bàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, công suất xử lý 200 tấn rác thải sinh hoạt/ngày.

Dự kiến, tháng 6/2019 sẽ đi vào hoạt động, thực hiện thu gom và xử lý rác thải cho khoảng 200 nghìn người dân của 28 xã và sáu phường, thuộc huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Đây là nhà máy xử lý rác thứ hai có công nghệ hiện đại được xây dựng tại tỉnh Quảng Bình, góp phần khắc phục tình trạng ùn ứ, ô nhiễm tại các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt ở địa phương.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...