Thứ bảy, 27/04/2024 20:50 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 13/1/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 13/01/2019 06:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 13/1/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 13/1/2019 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Ô tô 7 chỗ vượt ẩu, tông chết 2 người ở Hà Nội

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 12/1, trên quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khiến 2 người thiệt mạng.

Tại thời điểm trên, xe ô tô Innova 7 chỗ BKS 29A - 465.12 chạy trên quốc lộ 32, hướng đi trung tâm Hà Nội. Khi đến khu vực cổng chào huyện Phúc Thọ, thuộc địa phận xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), lái xe cố vượt ô tô phía trước và va vào xe máy chở 2 người đi chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, chết tại chỗ. Tại hiện trường, ô tô và xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp quốc lộ.

Ông Nguyễn Hữu Quyết, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe  Innova 7 chỗ gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân được xác định là Đinh Trọng Hỗ (56 tuổi) và Vương Chí Chiểu (50 tuổi), cùng trú tại cụm 5, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. T

Va chạm xe đầu kéo, 2 người tử vong trên QL32

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều ngày 12/1, trên QL32 đoạn qua huyện Tam Nông (Phú Thọ) khiến 2 người tử vong.

Vào thời điểm trên,xe đầu kéo BKS19C -135.89 đang đitrên QL32 theo hướng Hà Nội - Tam Nông đoạn qua xã Hưng Hóa, huyện Tam Nông bất ngờ đâm vào xe máy đi cùng chiều khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo nằm chắn một bên làn đường, đầu xe ngoặt về phía sau theo hướng Tam Nông - Phú Thọ.

Đình chỉ đại úy lái xe biển đỏ chạy lùi trên cao tốc

Ngày 12/1, liên quan đến vụ việc lái xe quân sự mang biển số QC 10-21 chạy lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã xác minh chiếc xe này thuộc biên chế của Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Lái xe được xác định là đại úy Lưu Văn Thụ, thời điểm xảy ra vụ việc, đại úy này đang chở đoàn cán bộ đi công tác ở Việt Trì, Phú Thọ.

Hiện lái xe Lưu Văn Thụ đã đến cơ quan công an trình báo và nộp phạt vi phạm giao thông theo quy định của pháp luật. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đình chỉ công tác đối với lái xe để xét kỷ luật.

Trước đó, sáng 101/, mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe biển đỏ di chuyển lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy sự việc xảy ra vào hơn 9 giờ cùng ngày. Chiếc xe đã chạy lùi ở làn đường sát dải phân cách giữa cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, gần điểm giao với quốc lộ 18.

Vào thời điểm này, nhiều phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao đã phanh gấp, đánh lái để tránh chiếc xe biển đỏ chạy lùi.

7 trong số 22 nạn nhân vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân đã xuất viện

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 22 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực điều trị tại Bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định. Đến sáng 12/1, 7 người đã xuất viện. Các nạn nhân còn lại cũng sẽ  ra viện vào đầu tuần tới.

Nạn nhân được nối ghép cánh tay, hiện sức khỏe đang dần ổn định, phần tay ghép nối đã có dấu hiệu phục hồi. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết thêm: “Cánh tay thì sống rồi nhưng để phục hồi thì phải cần nhiều thời gian, không thể ngày một ngày hai được. Mạch máu sống rồi, vận động có cảm giác rồi nhưng sau này phải vận động, tập luyện nhiều, mất vài tháng”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay ngày 13/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề