Thứ bảy, 27/04/2024 20:31 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/4/2023

MTĐT -  Thứ năm, 13/04/2023 16:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/4/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 13/4/2023 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Hà Tĩnh: Xe máy đi ngược chiều va chạm kinh hoàng với ô tô

Tin trên Báo Hà Tĩnh, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra lúc 11h30 ngày 13/4 trên tuyến quốc lộ 12C đoạn qua phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh.

Vào thời gian trên, xe ô tô mang biển số Hà Tĩnh di chuyển trên quốc lộ 12C theo hướng từ phường Hưng Trí lên xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh). Khi tới đoạn qua TDP 1, phường Hưng Trí, tài xế cho phương tiện rẽ sang đường thì xảy ra va chạm với xe máy của 2 nam thanh niên đang di chuyển trên quốc lộ 12C.

tm-img-alt
Hiện trường xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nam thanh niên bay qua nắp capo ô tô và ngã xuống đường. Hậu quả 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đi cấp cứu ở bệnh viện. Ô tô và xe máy cùng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe máy của 2 thanh niên chạy ngược chiều trên quốc lộ 12C với tốc độ khá nhanh.

Nhận tin báo, Công an TX Kỳ Anh có mặt tại hiện trường ghi nhận, làm rõ vụ việc.

Phát hiện tài xế tử vong trong ôtô 7 chỗ Land Cruiser lao xuống sông

Tin trên Người lao động, ngày 13/4, tin từ UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông tại khu vực bến đò của xã khiến một người đàn ông tử vong.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong trong ôtô

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 50 phút sáng cùng ngày 13-4, chủ đò ra bến phà Tam Tòa (xã Nghĩa Trung) thì phát hiện đuôi xe ôtô dưới sông nên đã báo cho Công an xã Nghĩa Trung và Công an huyện Nghĩa Hưng.

Sau khi trục vớt chiếc ôtô lên, lực lượng chức năng phát hiện trên ghế lái có một người đàn ông đã tử vong. Qua giấy tờ tùy thân thể hiện nạn nhân là Nguyễn Quang D. (SN 1978, quê Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 20/49 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Hà Nội). Xe ôtô 7 chỗ gặp nạn hiệu Land Cruiser mang BKS 29A-901.xx.

Qua trích xuất camera khu vực cho thấy khoảng 1 giờ ngày 13-4, bến phà Tam Tòa đã ngừng hoạt động, thì chiếc ôtô 7 chỗ đi tới lao xuống sông.

Theo nhận định, có thể do trời tối, mưa và không thuộc đường, nên khi tới đây anh D. đã điều khiển ôtô lao xuống sông.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Nam Định phối hợp điều tra, làm rõ.

Quảng Trị: 2 người thương vong do tai nạn khi đi bộ tập thể dục

Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 12/4, Công an huyện Triệu Phong nhận được tin báo trên tuyến Quốc lộ 49C đoạn qua thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long có hai người bị thương nằm trên đường.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị H. (69 tuổi) và bà Dương Thị D. (60 tuổi) cùng trú tại thôn Lưu Nghĩa, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong.

Hai nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị H. không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu xác định bà H. và bà D. bị thương do va chạm giao thông, đối tượng gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ việc, bà H. và bà D. đang đi bộ tập thể dục.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn./.

Gia Lai: 4 người nhập viện sau vụ sập lò than

Sáng ngày 13/4, UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sập lò đốt củi làm than do mưa lớn xảy ra khiến 4 người bị thương tại xã Ia Phìn.

Theo các nhân chứng, nguyên nhân vụ sập lò than là do mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm cho mái che của lò than bị bay đi và kéo theo cả cấu trúc của lò than. Lò than này đã được cấp phép hoạt động và thuộc sở hữu của một hộ gia đình ở địa phương.

Bốn nạn nhân trong vụ tai nạn gồm: anh Cao Văn L. (23 tuổi), chị Phan Thị Mỹ H. (21 tuổi), anh Trần Ngọc P. (50 tuổi) và anh Nguyễn Tấn T. (46 tuổi), đều trú tại thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông. Họ được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu với các chấn thương ở vùng đầu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, các nạn nhân đã được chụp CT và chẩn đoán là chấn thương sọ não nhẹ. Sau khi được điều trị và theo dõi, sức khỏe của họ đã ổn định và được xuất viện vào sáng ngày 13/4.

Ông Nguyễn Tiến Tạo, Chánh văn phòng UBND huyện Chư Prông cho biết, trong số các nạn nhân bị thương thì người bị nặng nhất chỉ bị khâu 4 mũi ở vùng đầu.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập lò than.

Xe tải rời khỏi hiện trường sau khi cuốn người đàn ông kéo lê trên đường

Theo đó, lúc 7 giờ 25 phút sáng cùng ngày, anh V.V.T (38 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An.

Khi gần đến giao lộ Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An) thì bị ngã xuống đường rồi văng vào làn xe ô tô.

tm-img-alt
Nạn nhân ngã xuống cũng là lúc xe tải vừa chạy tới.

Vừa lúc này một xe tải chạy phía sau tới, đã cuốn nạn nhân rồi kéo đi khoảng 20m. Tai nạn làm người đàn ông nằm bất động giữa đường, còn chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt cùng Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang có mưa, đường trơn. Hiện công an đang tìm chiếc xe tải có liên quan.

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 13/4/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề