Thứ năm, 02/05/2024 14:50 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/7/2023

MTĐT -  Thứ năm, 20/07/2023 07:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/7/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 20/7/2023 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Tập đi xe máy, người phụ nữ lao vào cổng trường học tử vong

Báo Giao thông đưa tin, Ngày 19/7, thông tin từ Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thị trấn Quán Lào vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

tm-img-alt
Hình ảnh người phụ nữ điều khiển xe máy chở em rể ngồi phía sau, trước khi xảy ra vụ TNGT (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào hồi 16h30 ngày 16/7, tại khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, chị Đ.T.N (sinh năm 1968, ngụ ở xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy BKS 36N6-4017 chở theo anh Tr.V.B (sinh năm 1974, ngụ ở thị trấn Quán Lào) bất ngờ lao thẳng vào cổng trường PTTH Yên Định 1.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông đã khiến hai người bị thương. Trong đó, chị Đ.T.N mặc dù đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, anh Tr.V.B ngồi phía sau hướng dẫn cho chị Đ.T.N (là chị vợ của anh B) tập đi xe máy. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, khi đi đến đoạn đường cua thì chị N mất lái lao thẳng vào cổng trường học dẫn tới tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Yên Định đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Gia Lai: Tông vào cống xi măng để giữa đường, 2 người đi xe máy tử vong

Tin trên NB&CL, Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Vị trí xảy ra vụ tai nạn trên thuộc thôn 4, xã An Phú, TP Pleiku - tuyến tránh Quốc lộ 19.

Trước đó, vào khoảng 22h 40 phút ngày 16/7, anh Đ. (SN 2002) điều khiển xe mô tô BKS 81G1-159.96 chở theo P. (SN 2009, cùng trú tại thôn Dung Rơ, xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) đi vào đường tránh TP Pleiku theo hướng từ xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa đi Quốc lộ 19.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn, khiến 2 người tử vong (ảnh N.B)

Khi đi đến thôn 4, xã An Phú thì tông vào cống bằng xi măng do đơn vị thi công đặt ngang đường để ngăn không cho phương tiện cơ giới lưu thông.

Hậu quả, Đ. và P. tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự việc trời có mưa to hạn chế tầm quan sát.

Được biết, tuyến đường xảy ra vụ tai nạn đang thi công chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình do Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên và Công ty TNHH MTV Phương Nam.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP Pleiku điều tra, làm rõ.

Lào Cai: Xe máy va chạm xe đầu kéo làm 2 người tử vong tại chỗ

Vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 19/7, xe mô tô mang biển kiểm soát 24Y1-199.51, do Triệu Văn Sơn, sinh năm 1989 điều khiển, chở theo Đặng Văn Ton, sinh năm 1994; cả hai đều trú tại thôn Bản Bông 4, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 4E, thuộc Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ảnh TL

Khi đến Km2+130, quốc lộ 4E, thuộc thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang (Bảo Thắng - Lào Cai) xe mô tô đã va quệt vào xe ô tô, biển kiểm soát 22C-061.89 kéo theo rơ mooc mang biển kiểm soát 22R-003.81, đang lưu thông ngược chiều theo hướng Bắc ngầm - Phố Lu.

Hậu quả, 2 người đi xe mô tô tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông để xử lý theo qui định của pháp luật.

Ôtô húc văng 2 vợ chồng, tài xế lao xe bỏ chạy

Tin trên Người lao động, chiều 19/7, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã trích xuất camera nhà dân, liên hệ công an các địa phương đón chặn chiếc ôtô gây tai nạn nhưng tài xế vẫn điều khiển xe chạy khỏi hiện trường.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, một đôi vợ chồng đi xe máy lưu thông trên Quốc lộ 62 hướng từ TP Tân An về các huyện Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Khi 2 người này đang di chuyển thì bị một ôtô chạy cùng chiều phía sau lao tới với tốc độ nhanh, tông trúng nên ngã xuống đường.

Sau cú va chạm, chiếc ôtô vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy với tốc độ rất nhanh về hướng các huyện Đồng Tháp Mười.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn

Người vợ đầu đập xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Trong khi đó, người chồng bị xây xát khắp cơ thể. Chiếc xe máy trượt văng ra xa và hư hỏng nặng.

Ngay sau đó, công an đã có mặt điều tiết giao thông và gọi lực lượng y tế đến đưa người phụ nữ vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân gần đó cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường này có đông người qua lại nhưng chiếc ôtô nêu trên chạy với tốc độ rất nhanh.

Vượt ẩu ở khúc cua, xe đầu kéo gây tai nạn đáng sợ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 48 phút ngày 17/7 trên quốc lộ 21B, đoạn thuộc thôn Thanh Bồ, xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Theo hình ảnh từ camera an ninh của nhà dân ven đường, thời điểm này, chiếc xe đầu kéo mang biển số 29H 277.xx kéo theo rơ-mooc lưu thông trên quốc lộ 12B hướng Hà Nội - Hà Nam. Khi đến khu vực Dốc Bồ, xe đầu kéo đã vượt một chiếc xe buýt cùng chiều ở đúng khúc cua khuất tầm nhìn. Cùng lúc này, xuất hiện chiếc xe máy tay côn mang BKS 29Y3 677.xx do một nam thanh niên điều khiển (chở một người phụ nữ) ở hướng ngược lại đi tới. Hậu quả, xe đầu kéo đâm trúng xe máy gây tai nạn thương tâm. Nam thanh niên cầm lái không qua khỏi. Người phụ nữ sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân tỏ thái độ rất bức xúc với kiểu vượt ẩu của tài xế lái xe đầu kéo.

Hành vi vượt xe trái quy định gây tai nạn sẽ bị xử phạt rất nặng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/NĐ-CP.

Cụ thể, vượt xe trong những trường hợp không được vượt, gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 10-12 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Bên cạnh đó, theo Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây chết người, thì bị phạt tiền từ 30 -100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tai nạn nghiêm trọng ở Algeria và Ấn Độ khiến gần 50 người thiệt mạng

Ngày 19/7, ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong đó có một sỹ quan cảnh sát, và 6 người khác bị thương nặng trong một vụ nổ máy biến áp ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.

Vụ nổ gây nhiễm điện vào cây cầu bắc qua sông Alaknanda ở huyện Camoli, cách thành phố Dehradun - thủ phủ của bang Uttarakhand, gần 300km về phía Đông.

Đưa các nạn nhân trong vụ nổ trạm biến áp đi cấp cứu ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. (Nguồn: ANI)
Đưa các nạn nhân trong vụ nổ trạm biến áp đi cấp cứu ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. (Nguồn: ANI)

Thủ hiến bang Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, đã chỉ đạo mở cuộc điều tra về vụ việc.

Cũng trong ngày 19/7, ít nhất 34 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Algeria.

Theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Algeria, vụ va chạm đã khiến một xe buýt và ôtô bốc cháy.

Cùng ngày, tại bang Queensland ở Australia xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 7 phương tiện, trong đó có một xe đầu kéo đang chở một xe tăng chiến đấu Abrams, làm 6 người phải nhập viện để điều trị.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc Bruce ở phía Bắc thành phố Brisbane thuộc bang Queensland.

Vụ việc khiến 3 phương tiện bốc cháy và 4 phương tiện khác bị hư hỏng nặng.

Đám cháy lan sang vùng cỏ xung quanh hiện trường nhưng đã được Cơ quan Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp bang Queensland khống chế.

Trong số những người bị thương có 3 người bị thương nặng, có thể là chấn thương cột sống. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe tăng Abrams nói trên dự kiến sẽ tham gia tập trận quân sự có tên Talisman Sabre, bắt đầu vào ngày 22/7 tới, với sự tham gia của 30.000 binh sỹ Australia, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác

T.Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 20/7/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Trường học xanh” - Mô hình giáo dục hiệu quả
"Xây dựng mô hình “Trường học xanh” từ cổng trường, khuôn viên đến bên trong nơi làm việc, phòng học... tạo nên một tổng thể không gian làm việc thoải mái, thân thiện, trong lành, hoà cùng thiên nhiên và mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất”.