Thứ bảy, 27/04/2024 22:53 (GMT+7)

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/1/2023

MTĐT -  Thứ ba, 03/01/2023 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/1/2023. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 3/1/2023 trên Môi trường và Đô thị.

Hai xe máy tông nhau, cả 2 không có GPLX, 1 người tử vong

ATGT đưa tin, ngày 3/1, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa có báo cáo tình hình Tết Dương lịch trên địa bàn từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã tổ chức 349 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. (Ảnh minh họa)

Qua đó, lập biên bản 597 trường hợp vi phạm trật tự ATGT (trong đó, có 68 trường hợp vi phạm nồng độ cồn); xử phạt 190 trường hợp (đường bộ 158 trường hợp, đường thủy 32 trường hợp) với số tiền 306,3 triệu đồng. Đồng thời, tạm giữ 262 phương tiện (trong đó có 2 ô tô), tước 16 giấy phép lái xe.

Vào ngày 1/1/2023, trên địa bàn khóm 6, phường 1, TP Cà Mau, xảy ra 1 vụ TNGT giữa 2 xe mô tô, làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Qua kiểm tra, 2 người điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, cả 2 đều không có giấy phép lái xe.

Đối với hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tổng lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023 đạt 14.929 lượt khách, doanh thu đạt 5,8 tỷ đồng.

Xe máy va chạm, 2 người ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong

Tin tức trên Báo Đồng Nai, chiều 3/1, trên quốc lộ 20 đoạn qua H.Định Quán xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 3-1, ông L.V.Q (63 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán) và ông P.V.P (44 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán) cùng đi trên xe máy biển số 60-277.MH lưu thông trên quốc lộ 20 hướng H.Tân Phú đi H.Định Quán. Khi đến khu vực km29 quốc lộ 20, đoạn qua ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, H.Định Quán thì va chạm với 1 xe máy đi cùng chiều, không rõ biển số và người điều khiển vì đã rời khỏi hiện trường ngay lúc đó.

Sau cú va chạm, ông L.Q.V và P.V.V ngã xuống đường thì bị xe tải biển số 51C-321.94 lưu thông theo hướng ngược lại tông trúng. Hậu quả cả ông L.V.Q và P.V.P tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cầu làm 1 người chết, 1 người mất tích tại Bến Tre

Báo Nhân dân đưa tin, ngày 3/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm Lê Văn Nhân cho biết, lực lượng chức năng cùng gia đình đang tích cực tìm kiếm tài xế xe tải nhảy xuống sông Bình Chánh (xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để cứu cháu bé 4 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 3/1, xe tải do tài xế tên L.V.S. (tên thường gọi là Tý, 35 tuổi) điều khiển va chạm với xe gắn máy do chị N.T.K.K. (ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm) cầm lái chở theo con trai 4 tuổi tên P.T.Q.H. chạy cùng chiều qua cầu Mỹ Thạnh (hướng từ xã Thuận Điền sang hướng xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm).

Khi đó, bé Q.H. ngồi phía sau bị lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh (một nhánh của sông Hàm Luông). Thấy vậy, tài xế S. liền nhảy xuống sông để cứu bé trai. Tuy nhiên, thời điểm này nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi, mất tích.

Khi phát hiện sự việc, người dân ven sông liền hô hoán mọi người đến ứng cứu. Những chiếc ghe của người dân gần đó cũng chạy ra giữa sông để tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng một giờ sau, người dân tìm được bé Q.H. cách hiện trường vụ việc khoảng 4km nhưng bé đã tử vong. Đến trưa cùng ngày, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và ghe cào của người dân vẫn đang tìm kiếm tài xế xe tải tên S.

Va chạm xe đầu kéo, 1 người tử vong

Báo Nghệ An đưa tin, theo người dân địa phương, khoảng 20h30 ngày 2/1, anh Nguyễn Phùng Xuân (35 tuổi), trú tại xóm Nam Thượng, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) điều khiển xe máy mang BKS 37E1-357.45 lưu thông trên Quốc lộ 46, theo hướng thị trấn Dùng – xã Ngọc Sơn khi qua cổng Nhà máy gạch xã Thanh Ngọc thì va chạm với 1 chiếc xe đầu kéo mang BKS 37R – 037.14.

Cú va chạm mạnh đã khiến anh Xuân bị thương nặng, được những người có mặt tại hiện trường đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do chấn thương nặng vùng đầu, dập nát chân... anh đã không qua khỏi.

Được biết, anh Xuân đi xuất khẩu lao động mới về nước được mấy tháng nay, có 2 người con còn nhỏ.

Hai xe máy va chạm, một người tử vong, một người bị thương nặng

Tin tức trên ATGT, trưa 3/1, trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm một người chết, một người bị thương nặng

Theo đó, khoảng 11h30', anh Trần Công Dự (29 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy biển số: 63S8-2965 chạy trên đường số 19 (trong khu công nghiệp Sóng Thần 2), thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến trước cổng Công ty thép Hoa Sen thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều đang chuẩn bị qua đường.

Va chạm làm cho anh Dự và chiếc xe máy tiếp tục lao về trước gần 10m rồi ngã xuống đường. Hậu quả anh Dự chết tại chỗ, người phụ nữ kia bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng, nhiều mảnh vỡ, vật dụng rơi vãi trên đường.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức tai nạn giao thông mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/1/2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề