Thứ hai, 29/04/2024 02:11 (GMT+7)

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024

Chi Huỳnh -  Thứ sáu, 01/03/2024 13:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/2, tại thị xã An Khê (Gia Lai), Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Tham dự lễ phát động có bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chị Hà Thị Giang Thảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, cùng cán bộ các sở ngành trong tỉnh cùng hơn 400 đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã An Khê.

tm-img-alt

Tỉnh Đoàn Gia Lai phát động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Tại Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ Gia Lai phấn đấu, quyết tâm thực hiện 10 chỉ tiêu: 100% Đoàn cấp huyện tổ chức hoặc chỉ đạo tổ chức 1 hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. 100% Đoàn cấp huyện giới thiệu, tuyên truyền được ít nhất 1 tấm gương, câu chuyện đẹp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Gia Lai thời kỳ mới”; cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”. 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 1 hoạt động cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Phấn đấu 100% Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn có ít nhất 1 công trình thanh niên.

Tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 100.000 cây xanh. 100% Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia hỗ trợ thôn, làng khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 15.000 đoàn viên, thanh niên trở lên, có ít nhất 3.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

Kết nạp 3.000 đoàn viên mới, giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn nhận giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 100% Liên đội tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe-Tiến bước lên Đoàn” nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

tm-img-alt
Tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 100.000 cây xanh.

Phát biểu phát động, chị Hà Thị Giang Thảo nhấn mạnh, Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh tập trung, kiên trì và quyết liệt triển khai, sáng tạo các nội dung trọng tâm trong kế hoạch, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Hình thức triển khai phải thực chất, phát huy tính hiệu quả, bền vững của các công trình, phần việc thanh niên.

Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, tổ chức tập hợp thanh niên, trong vận động, phân bổ, điều phối các nguồn lực triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai trao tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã An Khê. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn vận động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 đàn gà khăn quàng đỏ cho Hội đồng Đội thị xã An Khê. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã trao tặng cho Thị Đoàn An Khê 50 bản đồ Việt Nam; trao bảng tượng trưng 200 cây Sao xanh cho Đoàn phường An Phước (thị xã An Khê).

tm-img-alt

Một trong những hoạt động ý nghĩa tại lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024.

Ngay sau lễ phát động, Tỉnh Đoàn và các tổ chức đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tại thị xã An Khê như khởi công xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cửu An, thị xã An Khê; chuyển giao khoa học kỹ thuật và chuyển giao mô hình vườn cây sinh kế cho thanh niên tại xã Cửu An; tập huấn chương trình OCOP tại phường Tây Sơn; ra mắt khu chợ không dùng tiền mặt tại Trung tâm thương mại thị xã An Khê…

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.