Chủ nhật, 28/04/2024 22:56 (GMT+7)

Tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo khoa học về nông nghiệp tuần hoàn

MTĐT -  Thứ tư, 26/04/2023 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, tại huyện Tứ Kỳ, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội thảo khoa học "Nông nghiệp tuần hoàn và tầm nhìn phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương".

tm-img-alt
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Báo HD

Tham gia hội thảo có một số giáo sư, phó giáo sư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên gia nước ngoài (tham gia trực tuyến), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện một số người dân làm nông nghiệp của huyện Tứ Kỳ.

Các chuyên gia đã giới thiệu về nông nghiệp tuần hoàn trên thế giới, tại Việt Nam. Mục tiêu của nông nghiệp tuần hoàn là phát triển sản xuất bền vững gồm các mặt: kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường. Sản phẩm làm ra không chỉ đáp ứng được nhu cầu thực phẩm của xã hội mà phải có hiệu quả kinh tế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, song không làm ảnh hưởng hoặc tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội. 

Tại Hải Dương, nông nghiệp tuần hoàn đã phát triển, nông dân đã biết xây dựng cơ cấu sản xuất theo quy trình khép kín theo hình thức "chất thải của mô hình này là đầu vào của mô hình kia" để không bị lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường mô hình như nuôi bò, trồng nấm, nuôi cá... Trong tương lai, những mô hình này sẽ phát triển mạnh mẽ, được người dân sử dụng phổ biến thay thế các mô hình đang áp dụng hiện nay.

Một số người dân tham gia hội thảo cũng băn khoăn về cơ chế, chính sách, định hướng của Nhà nước, của tỉnh trong phát triển kinh tế tuần hoàn. Đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng để nông nghiệp tuần hoàn không chỉ diễn ra trong phạm vi 1 trang trại mà mở rộng ra giữa các trang trại với nhau, trong huyện, trong tỉnh. 

Tú Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo khoa học về nông nghiệp tuần hoàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.