Thứ hai, 29/04/2024 00:41 (GMT+7)

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Thùy Dung -  Thứ tư, 23/01/2019 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2019) sẽ diễn ra từ 6h00” – 21h00” ngày 09/02/2019 (tức Mùng 5 Tết).

Cụ thể, Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa do Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức bắt đầu từ 6h - 21h ngày 09/02/2019 (tức ngày Mùng 5 thàng Giêng) tại Công viên văn hóa Đống Đa (Số 4, Đặng Tiến Đông, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội).

Thông tin về Lễ hội, ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa cho biết: “Công tác tuyên truyền cho lễ hội bắt đầu từ tháng 9/2018 đến hết ngày 15/2/2019.  Quận đã tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, thi tìm hiểu trong học sinh, sinh viên, đoàn viên về chiến thằng Ngọc Hồi-Đống Đa; Thân thế, sự nghiệp của hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ; Giá trị lịch sử văn hóa của di tích gò Đống Đa và lễ hội Đống Đa.”

Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận Đống Đa.

Trong thời gian qua, quận luôn hướng tới các nội dung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; Nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình cũng dân tộc; Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hi sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của tổ quốc; Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ và chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa năm 1789.

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, liên hoan, thi đấu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực công viên văn hóa Đống Đa và các địa điểm khác trên địa bàn TP chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước gắn với chào mừng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Lễ Kỷ niệm sẽ được chia ra làm 2 phần gồm phần Lễ và phần Hội.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm tại khu vực tượng đài và đền thờ hoàng đế Quang Trung; lễ tưởng niệm 226 năm ngày mất hoàng đế Quang Trung; 219 năm ngày mất công chúa Lê Ngọc Hân tại công viên văn hóa Đống Đa và tham gia các hoạt động tưởng niệm diễn ra tại Gia Lâm-Hà Nội, Tây Sơn-Bình Định…

Lễ hội Gò Đống Đa 2019 hứa hẹn có nhiều điểm khác biệt.

Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa sẽ được chia làm 2 phần là phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ sẽ được bắt đầu từ 6h00 – 10h30” gồm: Tế lễ, rước Kiệu hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân; Lễ dâng hoa, dâng hương, Chúc Văn tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung; Màn trống hội, múa rồng; Diễn Văn chào mừng Kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa; Công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc xếp hạng và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa; Biểu diễn nghệ thuật “Màn sử thi”,.. Sau phần Lễ sẽ là thời gian dành cho phần Hội với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.