Thứ sáu, 26/04/2024 08:28 (GMT+7)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Minh Phan -  Thứ hai, 28/03/2022 10:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

tm-img-alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phiên khai mạc sáng nay có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Theo chương trình làm việc, sáng 28/3, Hội nghị khai mạc, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; chiều cùng ngày cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sẽ điều hành phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; phiên họp chiều, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ điều hành phiên thảo luận.

Ngày 29/3, Hội nghị cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sẽ điều hành phiên thảo luận buổi sáng và buổi chiều.

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.