Thứ hai, 29/04/2024 05:05 (GMT+7)

TP HCM: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác

MTĐT -  Thứ năm, 07/03/2019 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP HCM đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP HCM, nhằm tăng cường công tác thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, mới đây UBND TP HCM đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Theo đó, UBND yêu cầu các quận - huyện thực hiện việc ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn vận động từng hộ dân, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường và kênh rạch, thải bỏ rác đúng nơi quy định và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

TP sẽ tiến hành lồng ghép trong công tác giám sát và đánh giá để công nhận khu phố, ấp, phường xã không xả rác ra đường và kênh rạch như một tiêu chí về môi trường trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

UBND TP cũng khuyến khích các đơn vị tại các địa phương thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh hàng tuần tất cả khu vực phát sinh rác tự phát, khu vực ô nhiễm trên địa bàn.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra các điểm tập kết rác thải tại khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và kết nối đồng bộ về thời gian giao rác của người dân – người thu gom – đơn vị vận chuyển.

TP HCM vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch.

Ngoài ra, TP cũng yêu cầu các địa phương tập trung trong công tác quản lý vận hành hiệu quả các trạm trung chuyển trên địa bàn quận - huyện, tuyệt đối không để tình trạng quá tải, rác thải tràn ra bên ngoài khu vực lưu chứa.

Bên cạnh việc tích cực vận động 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải trên địa bàn quận - huyện ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác và chấp hành việc trả chi phí, TP cũng chỉ đạo các đơn vị bố trí thùng rác công cộng đảm bảo nhu cầu thải bỏ rác của khách vãng lai, khách du lịch ở địa phương và triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh, hiệu quả thông tin phản ánh của người dân…

UBND TP HCM cũng đề nghị, khuyến khích các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” nhằm nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Bạn đang đọc bài viết TP HCM: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người dân TP không xả rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.